Hoặc buộc phải bỏ quy định anh đưa ra. Để các đội chuyển nhượng thoải mái.
Thực ra chuyện các đội hết động lực nhường nhịn nhau khó tránh khỏi.
Em nói hơi tế nhị, trúng bác nào thì trúng nhé. Nhưng ko chuyển nhượng cũng có thể là 1 cách nhường đối thủ chẳng hạn.
Cuộc chơi nào cũng có những hạn chế cả thôi. Phải chấp nhận giống như trong cuộc sống ấy mà.
Ngay cả chuyện sang năm 20 đội hay bao nhiêu. Em nghĩ cũng ko quan trọng. Thậm chí nếu cần dưới 20 đội vẫn chiến được. Với Classics thì đơn giản rồi. Còn H2H thì sẽ lùi thi đấu đến vòng để đủ 2 lượt gặp nhau. Lẻ đội thì đội lẻ đá với đội average.
Kiểu gì cũng chơi được các bác ạ :D.