Gửi bởi
trung9th
Hôm qua ngồi phân tích đi phân tích lại ván cờ này của anh Bảo với vài cao thủ khác. Thực sự khi phân tích ra kiểu j thì Thành Bảo cũng bị kém phân. Ván này Tiểu Triệu nghiên cứu quá kĩ trận Song pháo quá hà. Song pháo quá hà trận này là trận cổ điển, có một quyển sách riêng do Dương Quang Lân viết về trận này nhưng Triệu Hâm Hâm nghiên cứu kĩ quá rồi. Có thể thấy sau khi Bảo đưa Pháo 8 quá hà đã hoàn toàn bị động rồi. Đặc biệt tại nước thứ 14 khi Tiểu Triệu nhảy mã lên dọa bắt đôi, có lẽ nước này Thành Bảo không ngờ tới, chính nước này đã dẫn tới thua cuộc. Mấy cao thủ ai cũng nhận xét ván này Triệu đã tính tới tàn luôn rồi chứ không phải đùa đâu. Thành Bảo nhà mình đã cố hết sức rồi nhưng có lẽ nghiên cứu khai cuộc không sâu hơn Tiểu Triệu được. Xin đề xuất một nước có thể thay đổi cục diện, theo nhóm nghiên cứu cờ đề xuất: Tại nước thứ 6 thay vì P8 tiến 4 để vào thế trận cổ điển Song pháo quá hà, Thành Bảo nên đi P8 tiến 2 - Pháo tuần hà thôi, như vậy trận cờ này sẽ đưa được về bình ổn.
Qua đây mới cảm phục tài nghệ của Triệu Hâm Hâm. Ván cờ hay quá.
Chỉ là một chút suy nghĩ, có gì cần góp ý xin ý kiến anh em. Nếu anh Bảo có trên diễn đàn, hy vọng anh xem thử.