Gia Cát Dự các trận vòng 1 :
- Lại Lý Huynh - Nguyễn Trần Đỗ Ninh :
Oan gia ngõ hẻm gặp nhau , sau thất bại trên chấm 11 m trước Âu Dương Công tử tại giải A1 đầu năm , lần gặp này đương nhiên Kim cương hòa thượng sẽ hết sức cố gắng để đòi lại món nợ mà anh đã trót vay . Phong độ cực cao của Đỗ Ninh tại các kỳ đài cùng với việc vừa lên xe hoa của Huynh sẽ có quyết định không nhỏ vào diễn biến trận chiến ngày mai . Tiếc cho thầy chùa là trận quan trọng này anh lại phải hậu thủ , dự đoán Đỗ Ninh thêm 1 lần ôm hận ???
- Đào Cao Khoa - Nguyễn Minh Nhật Quang
Niềm tự hào của Hà Nội , siêu đại bàng Đào Cao Khoa mang theo bao nhiêu mong mỏi của bao nhiêu kỳ hữu phía Bắc góp mặt trong trận chiến lớn lần này . Trong khi đó Quang nhỏ lại đang tiến bộ vượt bậc với công phu trung cuộc khủng khiếp , vấn đề của trận này nằm ở chỗ anh Khoa có chấp nhận đối công xô xát hay không hay lại chơi 1 đối cuộc bình ổn . Nếu chủ động đánh hòa thì danh tướng Hà Thành có thể làm được với bất kỳ ai , và Dự tôi chẳng mấy tin vào mặt trận tấn công do Đại Bàng khởi tạo , trận này đi được khoảng hơn 30 nước rồi lại đứng tấn ký hòa mà thôi :)) .
- Uông Dương Bắc - Tôn Thất Nhật Tân :
Nhà đương kim vô địch đấu thủ mạnh ẩn thân tại giải A1 nhằm giữ suất trong đội tuyển quốc gia khiến cho giang hồ rất tò mò về phong độ của anh vào thời điểm hiện tại . Ngày mai sẽ là lúc bên tiên phóng Pháo 2-5 theo đúng sở trường và Khối bê tông đúc sẵn Tôn Thất Nhật Tân đương nhiên dùng bình phong mã trứ danh nghênh trận . Trận này rất hay khi lối tấn công tổng lực sẽ húc phải phòng ngự catenacio chặt chẽ đến ngạt thở , tôi tin và hy vọng vào 1 chiến thắng cho bên tiên .
- Nguyễn Quốc Năng - Nguyễn Hoàng Lâm :
Trận đấu có lẽ là chênh lệch nhất vòng này mặc dù Quang Minh Tả Sứ phải hậu thủ , Quốc Năng gần đây đã tiến bộ liên tục thế nhưng trước Lâm tay dài thì về cơ bản anh sẽ lép hơn khá nhiều . Sau thất bại trong giải A1 thì giờ là lúc Hoàng Lâm phải có trách nhiệm chứng tỏ được thực lực vượt trội , sẽ là điểm tối đa cho bên hậu !!!
- Trềnh A Sáng - Trương Á Minh :
Trận đấu này khá nhạt vì anh Sáng và Anh Minh rất khó có thể chiến đấu 1 trận ra trò vì tình huynh đệ , Túy Kỳ Tiên đi tiên hay đi hậu trước Bạch Mi Ưng Vương thì ngày mai chắc chắn anh sẽ có điểm , vấn đề là điểm tối đa hay không mà thôi