[QUOTE=imagination;576179]Vương Thiên Nhất thua Đảng Phì ván 1 cờ chậm, áp lực ngàn cân ván 2 thắng lại. Ván cờ nhanh phải hậu thủ và thắng. Trận sau đụng Tào Nham Lỗi thì thắng ván 1 thua ván 2 cờ chậm, bị xuống tinh thần, bên Tào lại đc đi tiên ván cờ nhanh và vẫn thua Vương.
Nhìn chung thể thức là rất hợp lý. Vào cờ nhanh, nếu phải đi hậu thì phải có chiến thuật cầm hòa để đưa tới ván nhanh thứ 2. Bên kia phải áp lực phải ráng thắng luôn ở ván 1 (nên dễ bị phản công) vì biết rằng nếu để hòa thì ván sau sẽ phải đi hậu. Cả 2 bên đều có vấn đề phải lo. Ai thua thì trách mình dở thôi. Nếu hay hơn hẳn là đã thắng ở 2 ván cờ chậm. Đã bị cầm hòa rồi vào cờ nhanh lại thua nữa thì hãy tự trách mình trước khi trách luật.