Kết quả bảng nữ:
Nhất: Phạm Thu Hà (Hà Nội) : 5 điểm
Nhì: Trần Tuệ doanh (Tp.HCM): 4,5
Ba: Đàm thị Thùy Dung(tp.HCM):4,5
Tư: Nguyễn Phi Liêm (Bộ C.A): 4,5
Năm: Nguyễn Hoàng Yến(tp.HCM):4
Kết quả bảng nữ:
Nhất: Phạm Thu Hà (Hà Nội) : 5 điểm
Nhì: Trần Tuệ doanh (Tp.HCM): 4,5
Ba: Đàm thị Thùy Dung(tp.HCM):4,5
Tư: Nguyễn Phi Liêm (Bộ C.A): 4,5
Năm: Nguyễn Hoàng Yến(tp.HCM):4
Qua giải này thấy Trần Tuấn Ngọc thi đấu rất tôt, chắc chắn sẽ trở thành cánh chim đầu đàn trong tương lai gần!
cô tranbinh ơi!! Khi nào mới trao giải ạ?? Cô up hình lên cho con xem với.
À anh nghĩ cứ qua vĩ tuyến 17 là nam bắc phân chia" Trịnh Nguyễn phân tranh"!
Chúc mừng những nỗ lựcko biết mệt mỏi của những tuyển thủ trong chặng đua nước rút thành công đã làm rạng danh bộ mặt làng cờ phương Bắc:
Trần Tuấn Ngọc,Phạm Thu Hà,Nguyễn Phi Liêm
kiến thức về cờ thì kém ,ma lại hay thích nói nhiều .
Nguyễn Thành Bảo mà về Sài Gòn đầu quân thì Hà Nội coi như teo.
Giờ đây ngoài những cá nhân nổi trội như Lại Lý Huynh Cà Mau và Uông Dương Bắc Vũng Tàu thì cuộc đua tranh quốc gia chỉ còn lại 2 đoàn và là trung tâm lớn nhất Nam , Bắc là Thành Phố và Hà Nội . Đà Nẵng chỉ còn lại Nhật Tân đủ khả năng chiến đấu .
Sài Gòn còn đó : Sáng , Lâm và cả LDTK bận đột suất
Hà Nội có : Bảo ,Ngọc vs Cường .
Phải chăng ngôi vị hạng nhất A1 sang năm chỉ còn là cuộc đua tranh giữa những cái tên sau : Trịnh A Sáng , NgUYỄN Thành Bảo , Lại Lý Huynh , Nguyễn Hoàng Lâm , TÔN Thất Nhật Tân , Uông Dương Bắc , Trần Văn Ninh và Vũ Hữu Cường . Ngoài ra còn 1 vài cái tên sẽ gây ra sự xáo động trên bảng xếp hạng là Nguyễn Ngọc Tùng và Trần Thanh Tân .
Mải theo dõi bảng Nam quên cả bảng Nữ.
Ở bảng Nam, các kỳ thủ Đà Nẵng hụt hơi ở những vòng cuối, các kỳ thủ Hà Nội cũng ko đạt kết quả cao. Nguyễn Thành Bảo HNO may mắn vào top 3 vì Nguyễn Hoàng Lâm HCM và Lại Lý Huynh CMA cầm chân nhau.
Còn ở bảng Nữ, các kỳ thủ nữ Hà Nội đã thi đấu tuyệt hay ở vòng cuối (ko được xem biên bản, chỉ biết kết quả thui :D). Kỳ thủ Pham Thu Hà đã làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước các kỳ thủ thành phố mang tên Bác.
http://lh5.ggpht.com/_FDLE0zTWzL4/TQ...DC-0U0/V9H.JPG
Sau vòng 3, liệu có ai tin rằng Phạm Thu Hà sẽ giành vị trí số 1 khi chị chỉ được 1 điểm, xếp thứ 9/12?
http://lh3.ggpht.com/_FDLE0zTWzL4/TQ...XXqRck/V3N.JPG
Nhưng 4 chiến thắng liên tiếp sau đó đã đưa chị đến với ngôi hậu. Đặc biệt là ở ván 6, Phạm Thu Hà đả bại được Đàm Thị Thùy Dung, người tạm thời ở vị trí số 1. Nếu ở ván đấu đó, Thùy Dung thắng thì có lẽ ngôi hậu khó thoát khỏi tay. Và chiến thắng của Phạm Thu Hà thật xứng đáng khi chị hậu thủ thành công ở ván quyết định - ván 7 trước cao thủ Cao Phương Thanh, người cũng đang tranh chấp vị trí số 1 cùng chị và 2 kỳ thủ khác (Phạm Thu Hà cũng được 4 điểm như Cao Phương Thanh, Lê Thị Hương, Đàm Thị Thùy Dung nhưng hệ số thấp nhất).
Tất nhiên, để Phạm Thu Hà giành được vị trí số 1, ko thể ko kể đến công sức của các đồng đội: Chu Thu Trang cầm chân Đàm Thị Thùy Dung còn Lê Thị Kim Loan xuất sắc thắng Lê Thị Hương. Một chiến thắng ngọt ngào cho HNO.
Thôi đừng phát biểu lung tung, ăn nói hàm hồ nữa ông ơi;tôi cũng là người miền Bắc nhưng khách quan mà nói hiện nay cờ tướng miền Nam mạnh hơn và nhiều cao thủ hơn hẳn ngoài Bắc, vốn chỉ có Thành Bảo là điểm sáng lớn nhất;tôi cũng chả hiểu tại sao ông lại nói Long ,Điệp bứt phá trong khi họ đứng gần bét bảng, phải chăng là ông muốn mỉa mai,chê bai người khác???