xóa đi cam ơn nhé để dê theo doi
xóa đi cam ơn nhé để dê theo doi
có cảm giác Tôn Dũng Chinh đi cờ chỗ này hơi loạn thì phải ? theo anh em thì thế nào ?
NTB tiến pháo phong tỏa xe lộ 2 của Tôn rồi , sau đó có thể tiến xe lộ 4 kỵ hà giành những yếu điểm quan trọng . Cờ NTB có vẻ sáng sủa anh em nhỉ .
quá cung pháo hình như không phải sở trường của Tôn , sở trường của Tôn có lẽ là phi tượng .
cách bố trí " Quá Cung Pháo " của Tôn Dũng Chinh rõ ràng có vấn đề nếu đánh xuất sắc Bảo có thể dứt điểm trận đấu ngay tại ván CK thứ 2 này . Nhìn toàn bàn cờ cánh trái rất bế tắc xe lộ 9 khó xuất , lên voi ngược ....
Khai cục Quá Cung Pháo của Tôn Dũng Chinh trong ván này khá kỳ lạ,rất ít gặp.Mà hình như em chưa bao giờ thấy Tôn đại sư đi tiên dùng Quá Cung Pháo lần nào thì phải :D.Điều này là rất bất ngờ.Bất ngờ hơn nữa là đến hình cờ này bên Thành Bảo lại sáng sủa,vững vàng mới lạ.Hiện nay trận Quá Cung Pháo cũng đang rất thịnh hành ở Trung Quốc với khá nhiều biến mới và được nhiều cao thủ hàng đầu như Hứa Ngân Xuyên,Hồng Trí và Tưởng Xuyên ưa chuộng vì tính chất biến hóa đa dạng dựa trên nền tảng trận hình "Dĩ nhu khắc cương" hết sức chắc chắn của nó.
Mình có cảm giác Bảo đang lợi thế tiên hành? Chúc Bảo thành công.....!
thảo nào vừa xem lại đã thấy anh Bằng Hữu sửa lại rồi chứ TDC chắc hẳn chẳng treo sỹ tượng kiểu củ chuối ( tượng phải sỹ trái bao giờ ... )
tới nước thứ 7 cờ Tôn Dũng Chinh kẹt cứng rồi nên phải suy nghĩ lâu ! sao lại lên sĩ 6 thế này để 2 xe nằm chình ình . 2 xe của NTB nằm vị trí tốt .
có 1 điều anh em nên để ý 2 anh em Tôn Dũng Chinh và Tạ Tịnh luôn thất cơ trong các trận đấu cuối cùng ( CK ) khác hẳn thầy mình là Hồ Vinh Hoa . Năm ngoái ở trận CK Hoa Mộc Quảng Dương Bôi , Tạ Tịnh đã thất bại trước Từ Siêu của Giang Tô khi nắm lợi thế lớn trong tay ...
Lại Lý Huynh có vẻ ép hoà. Nếu Tôn Thất Nhật Tân cố thắng mà nhịn nước cũng dễ bị thua lắm.
Lại Lý Huynh cưa cây để lấy cái hòa giữ hạng 3
Anh bằng hữu vừa mới sửa lại nước thứ 5 ! Như vậy là TDC đi đúng sách rồi chứ không sai như hồi nãy mình nói nữa !
tới nước 13 rồi , TDC bản lĩnh thật đã giải vây rồi giờ tình hình ngang nhau rồi , có vẻ ván này lại hòa thôi .NTB coi chừng lại để thua tốt đấy .
Cờ Bảo nguy hiểm rồi. Con Pháo 6 của TDC sắp bình 7 dòm con Ngựa.
Đến đây có lẽ Bảo phải thoái pháo 3 nước lấy căn rồi.Nếu ko Tôn nhảy mã sang ép tính,Bảo sẽ bị cô chặt xe pháo thua cờ. :) .Có phải ko các bro.
Nước 13 Bảo nhảy mã lên biên, cờ lép gì mà lép nhỉ
đúng là đáng sợ tq thật cao minh,trận này nhiều biến hóa khó lường lắm.tdc định chơ phức tạp hơi ưu là rút về cờ dơ giản và thắng ở phú 93+3.quá nghê
Tới nước 13 này cờ phức tạp quá ! Dễ sai lầm lắm đây !
Tôi chả thấy cờ Bảo lép chỗ nào?
cờ NTB tới nước 13 khó đi nhỉ
nhảy mã biên đánh bình thường có quái gì đâu nhỉ?
Đúng là mình dùng sw để phân tích ! Ở trung cuộc vì cờ quá phức tạp nên con người tính không lại sw đâu ! Về tàn cuộc thì sw không bằng con người do con người có hàng trăm năm nghiên cứu tàn cuộc rồi còn sw chỉ biết cắm đầu tính !
Pháo đỏ đang chuẩn bị bình 7 tấn chốt ép mã đen. Nguy hiểm chỗ đó. Bây giờ Bảo đi đâu? Mã đó lên 2 không được, tiến 4 ko xong.
Con Ngựa 3 của Bảo chắc phải thoái về biên quá.
Nước 15 tiến tốt giữa được không các bạn?