Ok , anh đã sửa , cám ơn em !!!
Printable View
Đọc bài của Trung-cadan xong mới thấy tụi Tàu đúng là chơi bẩn với VN mình nhiều thật, không chỉ có giải này mà còn nhiều giải khác đã từng diễn ra nữa. Với cách sắp xếp như thế rõ rằng là chơi bẩn rồi. Vì ván đối đầu giữa VN và TQ (VN luôn đi Hậu) nó chỉ cần hoà và tất cả các ván còn lại (gặp toàn đối thủ yếu hơn) nó thắng tất thì dù VN có thắng tất như nó cũng về nhì. Như thế đúng là không hề công bằng và fair play tí nào. Tàu thật bẩn thỉu và hèn hạ! Nếu Trung-cadan CÓ THỂ nên viết và đăng 1 bài viết nói rõ về vấn đề này cho tất cả a e yêu cờ VN biết rõ. Nếu để người Châu Âu đọc được và biết được thì càng tốt, phần dịch sang tiếng Anh thì để mình giúp, mình là giảng viên tiếng Anh của 1 trường ĐH ở HN và có kinh nghiệm trên 10 năm chắc Trung có thể tin tưởng về khả năng dịch của mình được chứ?
chúc mừng lại lí huynh , cố gắng lên em .
Cục diện như hiện nay khả năng bàn 1 giữa 2 tướng TQ sẽ có thắng thua, hòa thì chỉ có lợi cho LLH và TNL có cơ hội bằng điểm thì ván cuối TQ sẽ rất rủi ro khi TDĐ pải đi hậu và Tạ Tịnh đi tiên trong tình thế buộc phải thắng TNL hoặc LLH vì buchozz Tạ thấp. Dự đoán TDĐ thắng, TNL và LLH thắng. Cơ hội Việt Nam đoạt huy chương bạc là khá sáng.
Bạn nói vậy ảnh hưởng uy tín đội tuyển và bác Sáng . Chuyện 2 kỳ thủ bằng điểm nhau chẳng ai phải có trách nhiệm nhường hết , hơn nữa lại là giữa anh Sáng và Huynh ( chính a Sáng thắng Huynh ở giải A1 và vô địch đấy ) , thế nên nếu bạn không tường tận bằng người khác thì đừng có comment theo cảm tính dễ gây hiểu lầm và tranh cãi không cần thiết , cám ơn bạn !!!
Thua 1 ván như Huynh cơ hội vẫn còn sáng, trước Lữ Khâm cũng từng thua Nguyễn Vũ Quân việt nam nhưng sau cùng người vô địch thế giới vẫn là Lữ Khâm. Biết đâu sau ván thua Huynh sẽ thi đấu lên đồng như Tạ Tịnh vừa làm 1 lèo 5 ván thắng liên tiếp lên ngồi bàn 1.
Ok Trung, tại mình cũng chỉ muốn lấy lại sự công bằng cho VN mình thôi mà. Nếu thật sự muốn phơi bày sự thật này thì mình sẽ viết bài và dùng từ ngữ còn sắc bén, trang trọng hơn nhiều nữa kia. Chứ không viết như kiểu dân dã thế này đâu. Tính mình cũng thích trêu đùa chém giớ với mọi người cho vui mà hihihi. Có câu “When in Rome do as the Romans do” – “Nhập gia tuỳ tục” mà. Cám ơn ý tốt của Trung nhé, mình xin ghi nhận!
Duy Đồng thắng là hợp lý, tàn cuộc xử lý rất gọn gàng.xứng danh anh hùng Trung Hoa.
Chính cái lối suy nghĩ đó làm cờ tướng còn lâu mới phổ biến được. Tính công bằng và sự minh bạch rất quan trọng để phổ biến cái gì đó trên toàn thế giới.Bên cờ vua luôn có 2,3 quốc gia có thể cạnh tranh vương miện. Quy trình thi đấu và tổ chức các giải đấu hết sức công bằng và minh bạch. Đó cũng là lý do tại sao cờ vua là một trong những ngôn ngữ văn hóa mang tính toàn cầu