Binh Phuoc co len,Binh Phuoc co len
Rang dut Huy Chuong Bac ve, cho toi hihi......
Printable View
Binh Phuoc co len,Binh Phuoc co len
Rang dut Huy Chuong Bac ve, cho toi hihi......
Tiêu chuẩn của dự bị kiện tướng và kiện tướng như thế nào hén?
Nếu mình thống kê ko nhầm thì đoàn nam Hà Nội đang đứng hạng 10/10 đoàn tham dự. Đã đến lúc cần sự cải tổ thượng tầng để thay đổi? Cứ cho là 3 đoàn Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước lực lượng quá đông và chất, bơm điểm này nọ...bla bla..., thì những đoàn còn lại như : Vũng Tàu, Khánh Hòa, Bình Định... thì sao? Vậy nguyên nhân chủ yếu do đâu?
Tôi có chút ý kiến nhỏ về thi đấu đồng đội:
+ 4 vs 4 2 tiên 2 hậu
+ Chia ra 2 hạng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp
+ Ở mùa giải đầu tiên tất cả đăng ký 1 Bảng thi đấu Hệ Thụy Sĩ để chọn ra 10 đội chơi ở Bảng Chuyên Nghiệp mùa giải sau.
+ Chuyên nghiệp 10 đội đấu vòng tròn 1 lượt 9 ván
+ Bán chuyên ngiệp không hạn chế số lượng đội. Tùy theo số lượng sẽ đánh vòng tròn hoặc Hệ Thụy Sĩ
+ 2 đội cuối của Bảng chuyên nghiệp mùa giải sau sẽ xuống hạng, 2 đội Nhất nhì của Bảng bán chuyên nghiệp sẽ thăng hạng.
--> Sẽ tiệm cận đến sự công bằng và nâng cao chất lượng giải đấu.
--> Phong trào sẽ phát triển sâu rộng, nhiều tỉnh lẻ như Ninh Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh... mới tham gia được!
Trước mắt câu lạc bộ cờ các tỉnh phải phấn đấu tham gia Cup Bạc thanglongkydao đã. Nó gần như giải bán chuyên.
Thành công cup bạc lên đá cup vàng, rồi đánh giải Chung kết 3 miền. Mô hình thanglongkydao sau nhiều năm nữa không khác gì Giáp Cấp liên tái. Đến 1 lúc nào đó nó được tính là 1 giải trong hệ thống của Liên đoàn cờ, các tỉnh mới bỏ tiền cho VĐV thi đấu.