còn 3 ván nữa, TRANG nên dẹp bỏ gánh nặng vô địch cùng cái tư tưởng phi thắng tất hòa đi thì ổn hơn. cứ đánh với tất cả đam mê ,làm hết khả năng ,ko có gì tiếc nuối thì có vẻ ổn hơn.e còn trẻ mà
chúc e thành công
còn 3 ván nữa, TRANG nên dẹp bỏ gánh nặng vô địch cùng cái tư tưởng phi thắng tất hòa đi thì ổn hơn. cứ đánh với tất cả đam mê ,làm hết khả năng ,ko có gì tiếc nuối thì có vẻ ổn hơn.e còn trẻ mà
chúc e thành công
Đánh giải theo hệ Thụy Sĩ này có một chân lý là cứ người nào đánh rơi điểm trước (hòa hoặc thua) hầu như sẽ thua hệ số người mất điểm sau nhé. Trừ khi BTC bốc phải cái ưu tiên 1 là số ván thắng hoặc đối đầu.
Ngoài Trang ra hiện còn hai tướng Trần Quang Nhật và Nguyễn Trần Đỗ Ninh chưa bị thua ván nào. Hai anh đang tranh chấp quyết liệt danh hiệu Kỳ Hòa Ma Vương với cùng 5 trận hòa. Chúc hai anh hòa, hòa nữa, hòa mãi ... :)
Theo tôi nghĩ, với số lượng kỳ thủ như này, chỉ nên đánh 9 ván thôi.
Đại cao thủ như bác Minh cũng chỉ 1 lần được ghi tên trên bảng vàng để thấy rằng cơ hội như Trang bây giờ có thể rất lâu sau hoặc không bao giờ có được nữa. Chắc rằng giờ nhiều người có kinh nghiệm, chuyên môn cao cũng mong Trang sẽ vô địch giải này chứ không chỉ là người hâm mộ. Nếu về nhì thì sang năm thôi, chỉ còn Trang và những người thân thiết của em nhớ đến với sự tiếc nuối. Cơ hội thay đổi cả bước đường cờ chuyên nghiệp đang rất gần, Trang hãy đặt mục tiêu là vô địch, vì nó đang ở trong khả năng của em.
Người ta thi đấu ra sao là việc của người ta, ông đâu có chịu trách nhiệm cho sự nghiệp của kỳ thủ Trang được; cứ hô hào ý kiến này nọ nghe mà chán. Chỉ cần chúc Trang thành công là được rồi :D Đam mê mà chả được gì thì cũng mãi chỉ là anh cờ tướng vỉa hè mà thôi, đây có thể là cơ hội hiếm hoi trong cuộc đời của Trang để có thể ghi danh vào lịch sử cờ tướng Việt Nam.
Các bạn bàn luận mà chẳng đọc điều lệ gì.
Nếu bằng điểm thì tính đến tổng điểm đối kháng trong nhóm bằng điểm.
Như vậy Huynh muốn cân bằng hệ số phải có một ông nào đó thua Huynh rồi thắng Trang, sau đó ông này phải bằng điểm Huynh, Trang.
Chỉ có khả năng Lâm thua Huynh sau đó thắng Trang rồi thắng tiếp, trong khi Huynh hòa 1 thua 1 ở 2 ván cuối, đồng thời Trang hòa 1 thua 1 ở 2 ván cuối. Tương tự với Nhật thắng Trang sau đó thua Huynh. Nói chung là khó.
Khi đó bằng hs đối kháng mới tính tới Búc gôn bỏ 1. Trừ trận đối đầu và 3 đt giống nhau (A. Sáng, NN Minh, NA Hoàng) hs phụ thuộc các đt còn lại:
Bên Trang có Tuấn, Linh, Nhật, Đại, Vũ bên Huynh có Lâm, Trường, Tùng, Ninh, Bon. Bỏ 2 ông thấp điểm nhất ra Trang đang hơn ½ hệ số. chưa kể nếu Trang thua nhiều hơn Huynh 1 điểm thì hs tăng thêm 1.
Tóm lại việc so hs là khó cho Huynh. Quyết định ngôi thứ chính là trận chiều nay.
Nếu Trang thắng cơ hội VĐ là 95% , có thể thắng lắm chứ vì được đi tiên mà Nhật và Trang cũng chỉ 50-50 thôi.
Nếu hòa cơ hội cho Trang cũng tới 70% (tại sao thì …. đoán thế)
Chắc chắn Trang phải dốc toàn lực cho trận chiều nay. Cơ hội như năm nay hiếm lắm. Chúc cho Trang thành công.