Trung Quốc 1 năm bao nhiêu là giải , có những giải chúng ta ko được xem trực tiếp hoặc ko biết hay để ý như giải cấp tỉnh , thành phố . Ngoài ra số lượng giải chính cũng khá nhiều , VN ta thì sao ? A1 , A2 , ĐTM hết thì làm sao mà lập hệ thống được , chưa kể bối cảnh VN cũng ko sát được như TQ đâu . TQ thì Vương Thiên Nhất là số 1 , VN thì Huynh là số 1 VN cũng hợp lý nhưng các vị trí phía sau thì TQ họ tính chuẩn và sát hơn mình chưa kể mình còn tiêu cực nhường nhịn vv...... Bạn xem như giải A1 2013 Hứa hậu gặp Trương Học Triều cùng đội Quảng Đông theo đúng lý kiểu VN Trương Học Triều phải nhường cho đàn anh thắng để có thể có cơ hội vô địch quốc gia .
Tuy nhiên kq thì sao ? Trương Học Triều cố sống cố chết thủ hòa cho bằng được Hứa khiến Hứa ko đuổi kịp Tạ Tịnh ( năm đó Tạ Tịnh vô địch Hứa đứng thứ 4 ) đấy thế đấy , VN mình chưa làm được đâu còn xa lắm bạn ơi ......