Em vẫn đọc bt. Chắc máy của bác xiangqi_newbie ko đủ font ;))
Printable View
Vừa rồi mình có viết nhầm thông tin , 1 số bạn trích dẫn bài của mình ra và phản hồi đến mình , mình đã chủ động xoá bài gốc của mình và đương nhiên 1 số bài các bạn post cũng chẳng còn ý nghĩa nữa .
Cứ tập trung chuyên môn nhé , bới móc ra làm gì ạ ...
Ván NVQ gặp Lữ là khai cuộc ngũ bát pháo chính mã. Còn ván Tưởng Xuyên chơi là ngũ bát biên mã.
Ở Trung Quốc giờ lưỡng Xuyên, Tôn Dũng Chinh giờ đánh rất ít thua ngay ở các giải đỉnh cao nước họ mấy năm nay, Lữ Khâm, Vuơng Nhược Phi ... ngay cả Triệu Hâm Hâm, Hồng Trí, Uông Duơng ... không phải không xuất sắc mà họ còn có nhiều ván lỗi chất luợgn giữa ván hay và ván dở chênh nhau quá nhiều.Chứ lưỡng Xuyên và Tôn Dũng Chinh chả khác gì cỗ xe tăng của Đức trong bóng đá các thập kỷ <90, xem họ đánh rất thoáng, danh thù nào mà lỗi rất nhỏ ở khai cục, một nước yếu trong trung cục là bị khai thác khoan cho thủng luôn. Chât lượng kỳ thủ được phản ánh qua thành tích của người đó trong các giả đỉnh cao, còn về chất lượng đẳng cấo phản ánh qua dữ liệu các ván đấu, Lý Lai Quần tại sao đựoc gọi là kỳ thánh mặc dù số lần vô địch trung quốc và ngũ duơng bôi có khi còn ít hơn cả Lữ Khâm hay Triệu Quốc Vinh, Hứa Ngân Xuyên ... theo suy luận của mình thì có thể các fun cờ đánh giá rất cao một số ván có lối đánh vượt qua thời gian, cách đi cờ đặc biệt riêng (ví dụ: ván thí sĩ thành cục xe mã khuyết sĩ tốt tượng hòa xe tốt của Lã Khâm) Lý Lai Quần dừng cờ đúng lúc phong độ sùi sụt, các kỳ thủ đẳng cấp cao thành tích giống như ánh sáng của viên ngọc, tì vết của ngọc là các ván kém chất lượng.
MẤY bác cho em hỏi VM NHẤT hạng mấy vậy .NT BẢO hạng tư rùi hả mấy bác
Nhất hạng 8
Dương Quan Lân - Yang Guanlin = Kỳ Ma
Hồ Vinh Hoa - Hu Ronghua = Kỳ Tiên
Lý Lai Quần - Li Laiqun = Kỳ Thánh
- China đã có câu "Thi đàn Đỗ Lý. Kỳ quốc Hồ Dương", thơ ca có Lý Bạch, Đỗ Phủ, kỳ đàn có Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa nức tiếng giang hồ.
- Nhưng cũng ít ai biết chính Lý Lai Quần ở giai đoạn đỉnh cao còn được đánh giá cao hơn Dương lão ma đầu và Hồ tư lệnh. Chính danh xưng "Kỳ Thánh" có được sau trận chiến "Lục Bàn Tranh Vương" năm 1989 đã nói lên điều này.
- So sánh rất khập khiễng vì khi đó Thập Liên Bá Hồ đã qua thời đỉnh cao phong độ, còn Yên Triệu Kiêu Tử lại đang độ xuân sắc, võ nghệ đầy mình. Nhưng chiến thắng cùng cái danh "Kỳ Thánh" hoàn toàn từ lực mà có được.
- Chưa kể đến thời gian thi đấu đỉnh cao của Lý đại tướng chỉ hơn chục năm còn hầu hết các quốc thủ của Trung Hoa đều có thời gian chinh chiến tới mấy chục năm. Có lẽ nếu ông không bỏ thi đấu chuyên nghiệp chuyển qua kinh doanh thì đến bây giờ chiến tích của ông chắc chắn không dưới Dương - Hồ.
Bản thân tui cũng đánh giá Kỳ Thánh cao hơn Hồ tư lệnh trong giai đoạn đỉnh cao phong độ :)