chính xác , đây là giải cá nhân chứ có phải đồng đội đâu mà nhường với nhịn huống chi anh Khoa đâu có nhiều hy vọng tranh thứ hạng cao tại giải này ( anh Khoa hầu như trận nào cũng hòa cả ) .
Printable View
bác duong_viettel này mới lập nick hôm nay mà tài như ma ấy nhỉ, nick TranChanhVan cũng vừa mới lập ngày hôm nay, vào tuyên ngôn trong topic ủng hộ LVT-chả có ai xác nhận. Mà bác đã phong TCV là Mạnh Thường Quân của làng cờ!!
Ngay cả Mạnh Thường Quân với Mạnh Thường Lính mà nói năng hàm hồ như TranChanhVan thì cũng nên tạm nghỉ thôi.
Ván Trần Tuấn Ngọc đánh với Trần Chánh Tâm hay quá còn gì . Còn chuyện nhường điểm trong nội bộ cũng là việc rất bình thường , người ta phải tính toán sao cho có người lên đuổi kịp top đầu và có người đánh chặn phía dưới chứ . Còn cả việc khi không 2 người căng hết sức ra giã nhau để đối thủ ván sau hưởng lợi nữa . Đây là chiến thuật hết sức bình thường , đội nào chả biết .
Nếu Lại Lý Huynh vô địch giải lần này thì có phá được kỷ lục của Nguyễn Vũ Quân không ạ? Kỷ lục vô địch quốc gia trẻ tuổi nhất ý (24 tuổi). Lý Huynh năm nay bao nhiêu tuổi rồi các bác nhỉ?
Nguyễn Hoàng Lâm xứng đáng là kỳ phùng địch thủ của Nguyễn Thảnh Bảo đó .2 Danh thủ xáp chiến rất nhiều trận đánh lớn với chất lượng cao .Lâm cũng từng nhiều lần thắng Bảo chứ ko chỉ riêng trận này đủ nói lên sức mạnh của Hoàng Lâm .Tuy nhiên với đẳng cấp của Nguyễn Thành Bảo anh vẫn đủ khả năng tranh chấp huy chương .
Nguyễn Vũ Quân năm 21 tuổi đã vô địch rồi mà . Tuổi thật của Huynh thì quá 21 rồi . Còn tuổi trên giấy tờ thì 20 .
Đúng rồi, hiiiii. Cám ơn các bác. Có vẻ kỷ lục của Quân chưa có người phá trong vài năm tới rồi. Nhắc đến Quân lại thấy nhớ và thương quá, nếu Quân còn sống chắc chắn giải sẽ có thêm nhiều ván cờ hay.