Theo tôi các kỳ thủ có thể thách đấu và post thông tin liên hệ lên diển đàn, không nên đặt độ với kèo ở ngay trên diển đàn - sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Vài lời góp ý mong các bác đại xá :)
Printable View
Theo tôi các kỳ thủ có thể thách đấu và post thông tin liên hệ lên diển đàn, không nên đặt độ với kèo ở ngay trên diển đàn - sẽ có ảnh hưởng không tốt.
Vài lời góp ý mong các bác đại xá :)
suốt ngày đánh giải thì còn gì lý thú. phải vác kiếm ra giang hồ. ông tổ cờ, tổ cải lương và tổ cái bang là cùng xuất thân 1 lò.chém ở ngoài mới biết trình ai cao hơn, còn đánh giải ở Viet Nam toàn là mua bán độ, mấy em đoạt giải trình thực chất cũng thường thôi.
Ky thu muốn chi Phi đi lại , nghỉ ngơi, giá ưu đãi. Mình giúp được.
[QUOTE=choico_trennui;54507]suốt ngày đánh giải thì còn gì lý thú. phải vác kiếm ra giang hồ. ông tổ cờ, tổ cải lương và tổ cái bang là cùng xuất thân 1 lò.chém ở ngoài mới biết trình ai cao hơn, còn đánh giải ở Viet Nam toàn là mua bán độ, mấy em đoạt giải trình thực chất cũng thường thôi.[/QUO
Bác nói vậy là chủ quan và quá phiến diện, bác không nên vì 1 - 2 con sâu mà đánh đồng tất cả.
Không biết cờ quạt của bác thế nào nhưng với cái kiểu nhận xét như thế này thì tôi nhận thấy bác còn nhiều điều phải bàn lại.
Đánh cờ cũng như mọi môn thể thao khác, và con người cũng không phải máy tính nên đôi lúc phải tùy thuộc vào phong độ mỗi giai đoạn. Bác phải có cái nhìn toàn cục, đừng có cái nhìn nông cạn và hẹp hòi như thế.
Tuy vậy, tôi cũng đồng ý với bác là đánh cờ nên ra Giang hồ ( nên chứ không phải là phải, là bắt buộc ) để được cọ sát, giao lưu, kết bạn nâng cao trình độ. Qua các tài liệu cờ, do trình độ có hạn nên tôi không dám chắc chắn nhưng tôi chưa từng nghe thấy Hồ Vinh Hoa vác kiếm đi hết từ nơi này đến nơi khác, ngày nay qua ngày khác để so tài; cũng như cờ Vua, cũng thấy ít ai ra Giang hồ để luyện cả.
Mỗi người mỗi sở thích, mỗi hoàn cảnh sống khác nhau nên cách luyện tập và phong cách đánh khác nhau, do vậy không nên gượng ép.
Vài lời chia sẽ, nếu có điều gì không phải mong lượng thứ cho.
Thân,
Bs mà chơi cờ, thì chắc chắn là cao rồi. Nếu đi theo hướng chuyên nghiệp, mình nghĩ lực cờ Bs Long có thể hơn Nguyễn Thành Bảo.
Mình tán thành quan niệm của Bác cuongdoan.vn
Mình nên nghĩ một cách tích cực.
Cờ là một thể thao rèn luyện tư duy. Giải trí, ít tốn kém nhất.
Cờ là nghiệp của chúng ta. Chỉ cần mình không kiếm sống bằng cờ, là mọi chuyện tốt đẹp.
Bác cuongsym đưa thông tin kg đúng rồi.
BS Long chưa bao giờ tham gia thi đấu cờ người. nên kg thể vô địch được.
Hiện Bs Long là Chủ tịch hội cờ người Khánh Hòa. Điều hành, tổ chức giải và tham gia bình luận.
Với sở học bình sinh về Cờ và Đời. Bs Long bình luận rất hay.
Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Xuân về, Tỉnh Khánh Hòa đều tổ chức FESTIVAL Cờ người.
Bác lại nói chuyện "đếm cua trong lỗ" rồi hehe, mặc dù bác viết là "... nghĩ ... có thể ...". Tôi từng nghe 1 bạn sinh viên (học văn hóa rất giỏi) nói 1 câu đại ý là "tại em lo học văn hóa nên không có thời gian luyện cờ thôi, chứ nếu em chịu luyện thì đã vô địch quốc gia rồi" (bạn ấy suy nghĩ như vậy thật chứ không phải đùa). Mà tôi thấy nhiều người có suy nghĩ như vậy lắm :)
Nguyễn thành Bảo mà ko mải chơi cờ thì đã làm giám đốc bệnh viện rồi, tiếc quá.
Các bạn phải hiểu 1 điều là ngoài sự rèn luyện thì còn phải có năng khiếu nữa mới có thể lên đỉnh như Thành Bảo được.
Ko phải ai muốn hay nghĩ gì cũng điều được đâu.