Xin lỗi quý kỳ hữu.
Hôm qua, do không biết cách nhập Pháo sau bình 3, nên không thể pót liên tục ván đấu.
Do lần đầu mong các kỳ hữu bỏ qua.
Trân trọng cám ơn.
Printable View
Xin lỗi quý kỳ hữu.
Hôm qua, do không biết cách nhập Pháo sau bình 3, nên không thể pót liên tục ván đấu.
Do lần đầu mong các kỳ hữu bỏ qua.
Trân trọng cám ơn.
Kỳ thủ Nguyễn Văn Hòa tiếp tục làm Đài chủ của Kỳ Đài Khương Hải:
http://www.thanglongkydao.com/member...2-dscf1283.jpg
Coi công đài thích lắm , mong anh em ủng hộ hết mình , anh em nào ở Nha Trang mà thích cờ tướng thì ghé chơi. Quán thì bình dân thôi nhưng khí thế lắm, chơi vui là chính ,thích cảm giác thì thêm li cafe vài điếu thuốc giao lưu.Trước lạ sau quen ,bình luận có,tranh luận có ,sau cười khì hẹn nhau gặp lại. hà hà, tuần sau lại có cao thủ công đài , lại được dịp mở rộng tầm nhìn. Thật sự cảm ơn mấy anh em xây dựng một sân chơi bổ ích cho nhiều lứa tuổi, mong các bạn kỳ thủ gần xa ủng hộ.
* (Người viết bài) Chào anh Long, một số bạn cờ muốn biết thông tin về anh? Anh có thể cho biết đôi điều về mình?
- (Bs Trần Cẩm Long) Tôi năm nay 47 tuổi, là Bác sĩ có vợ và 2 con. Vợ tôi cũng là Bác sĩ.
Về thành tích cờ: tôi đã thi đấu một số giải quốc gia : A1 năm 1998, 2002 và giải A2 năm 2001, 2003 nhưng thành tích không cao. Tôi tự xếp mình là nghiệp dư (chỉ đạt VDV cấp 1).
Cấp độ tỉnh KH: từ năm 2001 đến 2006, 5 lần Vô địch tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 2007 đến nay, không tranh giải nữa vì bận mưu sinh. (Hơn nữa, nếu thi chắc cũng không được giải đâu, hiện tại tôi tự xếp mình vào top 30 của Khánh Hòa:P:P)
* Anh có nhận xét gì về làng cờ Khánh Hòa?
- Phong trào cờ Khánh Hòa đang phát triển mạnh, sau hơn một thập niên vắng bóng trên kỳ đàn quốc gia. Tại giải vô địch đồng đội 2010, sự tham gia của đội tuyển Khánh Hòa đánh dâu sự hồi sinh của làng cờ Khánh Hòa.
Với các phương tiện hỗ trợ như: phần mềm , internet... các bạn trẻ thuận tiện hơn nhiều trong việc nghiên cứu, tập luyện cờ so với thế hệ đi trước. Khánh Hòa hiện nay có một lớp kỳ thủ trẻ khá đông (#20 kỳ thủ), trình độ ngang nhau và theo nhận định của cá nhân tôi, trong đó có nhiều bạn trẻ đã vượt qua các bậc đàn anh (trong đó có tôi). Tuy thành tích và trình độ các bạn trẻ ở cấp độ quốc gia còn khiêm tốn vì thiếu điều kiện cọ xát. Thật là điều đáng mừng cho làng cờ Khánh Hòa.
* Quan niệm của anh về chơi cờ tướng?
Tôi chơi cờ để giải trí, cờ là thú tao nhã, rèn luyện sức khỏe .... giúp giải tỏa áp lực cuộc sống. Cờ không phải danh dự, danh vọng, thước đo con người. (tuyệt đối không giao đấu, giao du với những ai khiếm nhã, khiếm lễ)
Vì vậy, với quỹ thời gian ít ỏi của mình, thời gian này tôi ít thi đấu, giao lưu với các bạn cờ. Tôi rất mong kết bạn với các kỳ hữu bốn phương nếu có cùng quan điểm giống tôi.
Kỳ đài Khương Hải lập ra với mục đích kết bạn, vui chơi tao nhã, bàn luận về cờ thuần túy. Thật đáng mừng là Trang Thăng Long Kỳ Đạo đã tạo điều kiện để kỳ đài Khương Hải có phương tiện làm quen, kết bạn với kỳ hữu bốn phương. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban quản trị mạng Thănng Long Kỳ Đạo. Mong các kỳ hữu bốn phương ủng hộ và chỉ giáo.
* Nghe nói Anh đã từng thách đấu với các tuyển thủ quốc gia trên mạng?
- Hoàn toàn không có. Sự thực là có người tự tiện đưa thông tin lên mạng, mà không hỏi ý kiến tôi. Thách đấu là việc làm khiếm lễ, khiếm nhã, gây phiền cho nhiều người và sự hiểu lầm không đáng có về tôi. (Tôi thực tình không biết xử lý làm sao. Tôi với Nguyễn Thành Bảo là chổ anh em quen biết, nên hôm đó tôi vội gọi điện thoại cho Bảo, gửi lời xin lỗi các tuyển thủ về việc này. Bảo trả lời: "Anh em mình quá hiểu nhau, Không sao đâu". Nên tôi có phần yên tâm).
Nhân đây tôi vô cùng xin lỗi quý vị và các bạn về việc này.
Nếu được, xin Ban quản trị mạng vui lòng xóa nội dung thách đấu. Xin chân thành cảm ơn.
Một chút tâm sự cùng quý kỳ hữu bốn phương. Có gì không phải xin vui lòng bỏ qua.
Thân ái chào quý kỳ hữu.
* Trân trọng cảm ơn anh.
Bác sĩ Trần Cẩm Long và Người viết bài:
http://www.thanglongkydao.com/member...3-dscf1287.jpg
Bài phỏng vấn về anh Long rất ấn tượng , ở cả cách đặt câu hỏi và trả lời !!! Cám ơn chủ topic !!!
BS Long ở bên trái hay bên phải hình trên vậy bác travel.nhatrang?
Người hỏi và người trả lời thật xuất sắc, Bác sỹ Long quả là người khiêm nhường, dù là kỳ thủ nổi tiếng (5 lần vô địch tỉnh) nhưng không kiêu ngạo. Trước đây có một vài thông tin không chính xác về Bác sỹ Long nay đã được giải tỏa.
Một bài phỏng vấn quá hay, rất chuyên nghiệp.Xin cảm ơn.
* Anh có nhận xét gì về làng cờ Khánh Hòa?
- Phong trào cờ Khánh Hòa đang phát triển mạnh, sau hơn một thập niên vắng bóng trên kỳ đàn quốc gia. Tại giải vô địch đồng đội 2010, sự tham gia của đội tuyển Khánh Hòa đánh dâu sự hồi sinh của làng cờ Khánh Hòa.
Với các phương tiện hỗ trợ như: phần mềm , internet... các bạn trẻ thuận tiện hơn nhiều trong việc nghiên cứu, tập luyện cờ so với thế hệ đi trước. Khánh Hòa hiện nay có một lớp kỳ thủ trẻ khá đông (#20 kỳ thủ), trình độ ngang nhau và theo nhận định của cá nhân tôi, trong đó có nhiều bạn trẻ đã vượt qua các bậc đàn anh (trong đó có tôi). Tuy thành tích và trình độ các bạn trẻ ở cấp độ quốc gia còn khiêm tốn vì thiếu điều kiện cọ xát. Thật là điều đáng mừn cho làng cờ Khánh Hòa.
cờ tướng là thú vui tao nhã, tuy nhiên cái tôi trong làng cờ không thể không có, mà Sơn đưa tin anh Long thấp hơn nhiều kỳ thủ hiện nay ở Khánh hòa là không đúng!
Sức cờ a Long vẫn là số 1 Khánh Hòa, chỉ là không có thời gian giao lưu với các kỳ thủ đỉnh cao thôi!