Gửi bởi
dark_blue
Vòng cuối Tưởng Xuyên hòa, Uông Dương thắng nên kết quả của các kỳ thủ khác ảnh hưởng trực tiếp đến chức vô địch. Cụ thể:
- Nhóm đối thủ chung (7 người): Tạ Tịnh, Thân Bằng, Tôn Dũng Chinh, Trịnh Duy Đồng, Lý Hồng Gia, Trương Học Triều, Trang Ngọc Đình. Tưởng Xuyên và Uông Dương đã gặp nhóm này nên kết quả vòng cuối của họ không ảnh hưởng đến việc đua tranh hệ số của Tưởng - Uông.
- Nhóm đối thủ riêng (4 người):
. đối thủ của Tưởng Xuyên: Uông Dương (+2), Hác Kế Siêu (+2), Lục Vĩ Thao (+0), Đảng Phỉ (+1).
. đối thủ của Uông Dương: Tưởng Xuyên (+1), Kim Ba (+0), Tào Nham Lỗi (+0), Trương Thân Hoành (+1).
Tưởng Xuyên được thêm +5 hệ số từ nhóm đối thủ riêng, trong khi Uông Dương chỉ được +2, vừa đủ san lấp và vượt qua khoảng cách thua 2 điểm hệ số trước vòng cuối. Nhóm đối thủ của Uông Dương có Tào Nham Lỗi thua, Trương Thân Hoành hòa thì phía Tưởng Xuyên có Lục Vĩ Thao thua, Đảng Phỉ hòa. Cho nên trận Hác Kế Siêu vs Kim Ba ở vòng 11 này xứng đáng là trận "chung kết hệ số": chỉ cần Kim Ba kết thúc hòa thì chức vô địch đã là của Uông Dương, vậy mà Kim Ba lại thua... Mừng cho Tưởng Xuyên và thật đáng tiếc cho Uông Dương!