Thực tế là khả năng Đức Anh vô địch là rất thấp vì do các hệ số phụ thấp và trận hoà với Quang Huy nên hầu như ko có cơ hội giành Quán Quân nữa. Tuy nhiên để nhận cờ lưu niệm thì vẫn còn trong tầm tay. Mình đã có 1 Quý Quân (lần 1) và 2 Quán Quân (lần 2 và 3) rồi. Do đó lần này mình sẽ cố gắng sưu tầm nốt Á Quân cho đủ bộ. Vàn đấu vòng này gặp Nguyễn Đức Tuyển là ván đấu then chốt của giải, sẽ xác định ai là người có cơ hội vô địch nhất. Khó khăn thử thách cuối cùng của Tuyển có lẽ chỉ còn mình vì vòng cuối khả năng Tuyển sẽ gặp Huy, đối thủ luôn kỵ dơ lối đánh của Tuyển. Xét ngoài giải thì sức cờ mình và Tuyển ngang nhau, có thắng có thua. Nhưng trong các giải đấu chính thức thì kết quả hiện đang tạm nghiêng về mình (bán kết lần 2 và chung kết lần 3). Vậy ván lần này kết quả ra sao xin chờ tối nay sẽ rõ. Mình sẽ thi đấu hết mình để thể hiện sự tôn trọng anh em và tôn trọng những người hâm mộ, mặc dù mình mọi người hâm mộ Tuyển và Hiếu chứ không phải mình.