Hương đề nghị chuyển sang 30p không lũy tiến , anh chưa liên lạc với Hải được , có gì sẽ thông báo sớm !!!
Theo mình thì chiến ván nào chung chi ván đó - phong cách mỳ tôm của cờ độ miền Nam sẽ hấp dẫn cho từng ván đấu, còn đánh 2 ván tính chung cuộc sẽ rơi vào tình trạng ăn 1 ván ván sau cố tình hòa,dẫn đến ván đấu nhàm chán, khán giả xem buồn ngủ, đơn cử như ván sau ông Hương đánh thấy rõ tiêu cực, toàn đi nước phá bóng ra biên...xem phát chán
[QUOTE=uongduongbac;508570]chấp vậy mình đi trước chứ, bạn mà đi thêm 3 tiên thì mình lên đĩa mất...hehe[/QUOTE
Pác có thể khuyến mãi em mấy nước đầu pác đi thế nào ko? em nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy bị chết xe.
Mới đầu em nghĩ pác sẽ hà pháo bắt chết xe nhưng mà pác hà pháo thì em cũng hà pháo thì xe vẫn giữ đc mà. Pác làm em suy nghĩ khổ tâm quá:lose
mình nghĩ nếu đại cao thủ Uông Dương Bắc mà chiến với Kỳ Vương Phạm Quốc Hương thì cân tài cân sức 1 bên là Alectico phòng ngự phản công . 1 bên là Reanmadrit tấn công bão táp . mình đánh giá 2 người 1 chín 1 mười , chả ai kém ai
ko nên đánh lũy tiến vì ván cờ sẽ kéo dài quá
nên sớm tổ chức đánh lại thời gian cho mỗi bên là 30p - 60p ko lũy tiến
[QUOTE=uongduongbac;508576]Có thật lòng là không bắt chết đc xe không vậy? Nếu thế thì cửa thắng cũng không sáng lắm đâu đại ka ah. 3 con xe thì uy lực phải biết. Đại ka khôn phải biết, hehe, Thực ra đây là cách chấp rất thông minh của người cửa trên:
1) Đối thủ phải mất vài nước đi để giữ khỏi chết xe.
2) Tính tỉ lệ : 2 xe đấu với 3 xe(66%) thì tỉ lệ cao hơn 1 xe đấu với 2 xe (50%)
3) Đối thủ cờ thấp nhiều quân quá sinh ra khó đi.(trình độ đc chấp xe thì chắc chắn thấp rùi)
4) Đại ka còn đủ 2 xe, thì dễ phòng thủ hơn + dễ sát cuộc hơn.
Quả là cao thâm! Khâm phục! Khâm phục!:khicotrang