Bài phỏng vấn của Vương Thiên Nhất sau khi đại bại ngay tại ngày thi đấu thứ nhất
"Buổi sáng thấy bản thân chơi tương đối tốt, còn buổi chiều chủ yếu là ván thứ 1, trong giai đoạn trung cuộc tôi đã có ưu thế lớn rồi, nhưng về sau do thời gian quá gấp, ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu. Ván thứ 2 tôi chơi có phần miễn cưỡng. Đối phương phát huy cũng tốt nữa".
Còn về 2 ván thua liên tiếp, nguyên nhân là do thể thức thi đấu hay là do đối thủ thực lực tốt, Vương ngẫm nghĩ 1 lúc: "Tôi nghĩ, chủ yếu là bây giờ trình độ của các kỳ thủ đã sát lại gần nhau hơn, muốn thắng cũng khó, đặc biệt là chơi theo thể thức 2 ván loại trực tiếp như này, ván 1 cực kỳ quan trọng".
Thể thức thi đấu như nào là tốt nhất?
"Từ nhịp sống của thời đại ngày nay, thể thức loại trực tiếp tương đối tốt, thể thức tích điểm và thi đấu vòng tròn thời gian thi đấu dài quá khiến cho kỳ thủ và người xem cảm thấy mệt. Đương nhiên loại trực tiếp cũng có độ nguy hiểm cao".
Giới thiệu 1 chút về thành tích khi tham gia "Quốc Thủ Tái"
"Năm 2012 khi tôi đoạt á quân và năm 2014 tôi giành ngôi vô địch, sau này tôi cần phải cố gắng nhiều nữa"
"Lần này, đang cực ưu mà bị lật ngược tình thế chứng tỏ tôi vẫn còn không gian để tiến bộ, tôi phải về tổng kết lại, đặc biệt là về vấn đề kiểm soát khi thời gian gấp gáp và trong hình cờ ưu thế".