Về nhắn tin tôi dắt vào , mai đánh 1 trận ngày kia 1 trận !!!
Trận chiến ngày mai của 2 bàn đầu có thể nói là quyết định của giải năm nay,thượng sách lúc này của Trang là không thua 2 ván cuối. Cơ hội vô địch vẫn rất sáng và có chắc chiếc vé vào đội tuyển.Hy vọng ngày mai anh Tân đứng vững trước Lý Huynh.Ván của Trang nếu ai thắng người đó sẽ chiếm lợi thế rõ ràng thậm chí được luôn quyền tự quyết trong tay.Lại Lý Huynh bắt buộc phải thắng 2 ván cuối mới vô địch. Trang cần ít nhất 1,5 điểm để chắc chắn vô địch vì sao như vậy do đối đầu Huynh Thua Trang,tiêu chí được xét đến đầu tiên.Nếu Trang giành được 1 điểm trong 2 vòng tới chỉ đảm bảo việc có mặt ở đội tuyển.Nguyễn Trần Đỗ Ninh tiên sinh vô địch khi lách qua khe cửa hẹp là thắng 2 ván cuối.Danh thủ Tôn Thất Nhật Tân sẽ tạo nên điều thần kỳ khi chiến thắng Lại Lý Huynh và Đặng Hữu Trang,tóm lại cơ hội vô địch của Trang và Huynh vẫn sáng nhất.
Trang sẽ đoạt bảo điện trước 1 vòng nếu Trang thắng ván này và bàn Huynh có kết quả hòa lúc đó xét theo tiêu chí đối đầu ,Trang sẽ vô địch với 8,5 điểm.
Chỉ có 2 ván nhưng khả năng xảy ra quá nhiều ,Trang và Huynh dẫn đầu từ đầu tới cuối luôn ngự trị ở bàn 1 và 2 ở giải này.Trong khi đó anh Tân và anh Ninh nếu ca khúc khải hoàn thì lại là một chân lý kinh điển theo cá nhân tôi họ luôn đi sau nhưng lại là người đến trước
Phương Thanh tuy không còn cơ hội giành vàng,bạc nhưng tận sâu trong đáy lòng anh vẫn mong em giành được chiếc huy chương đồng ,lấy lại phong độ để thành công trong những giải sau .Phương Thanh chiến thắng numberone
Thật ngẫu nhiên bốn ứng viên hi vọng nhất trước hai vòng cuối lúc này lại chia đều thuộc về bốn đội: Bình Phước, Bình Dương, TPHCM và Đà Nẵng !
Anh Tôn Thất Nhật Tân mình thấy đánh rất hay, nhiều ván ở đẳng cấp rất cao thế mà hình như chưa vô địch A1 lần nào, hi vọng năm nay a Tân sẽ vô địch.Trang có thể giải này phong độ cao nhưng mình cảm nhận ở Trang chưa có đc công phu trung tàn như llh, trềnh a sang... sẽ rất khó cho Trang vô địch giải này
Tôi không tin cặp Huynh - Tân là trận đấu khốc liệt trong ngày mai.
Đó cũng là một bất lợi cho Trang, do vậy mọi cố gắng của Trang không chỉ đơn thuần trong chuyên môn ở 2 trận cuối mà còn nhờ sự rất rất"may mắn" thì mới có thể bước lên đỉnh cao.
P/S :Chỉ là ý kiến cảm tính thôi nhé.
Lịch sử thì đoàn Đà Nẵng chưa từng vô địch quốc gia và người á quân nhiều nhất Đà Nẵng là danh thủ Trần Văn Ninh ( 4 lần thì phải ) . Mình nghĩ trong giai đoạn hiện tại Đà Nẵng khó vô địch lắm . Hơn 10 năm về trước khi Trần Văn Ninh , VÕ Văn H Tùng , Tôn Thất Nhật Tân còn sung sức mà Đà Nẵng chỉ có thể về 2 hoặc 3 là cao nhất thôi . Việc khúc ruột miền Trung ko thể vô địch A1 Việt Nam là có nguyên nhân của nó đấy .....
Cơ hội là như nhau ! Ngày mai ông nào giải quyết được bài toán Tâm Lý thì sẽ có tất cả . :D
Có cảm giá Trang không còn là yếu tố bất ngờ nữa nên các cao thủ gặp Trang đều đề phòng cao và Trang đang có lợi thế về điểm nên sự mạo hiểm, quyết thắng của Trang giảm. Thực tế hôm nay Trang cũng khai cục tiên nhân chỉ lộ nhảy mã biên khá hòa hoãn. Dù rất ủng hộ Trang và nghĩ Trang cũng rất xứng đáng nhưng tôi Nghĩ 2 ván cuối Trang khó vượt qua được áp lực sợ thua nên tôi vẫn linh cảm Lại Lý Huynh sẽ vô địch giải này vì Huynh đang có tâm lý rất tốt khi thu hẹp khảng cách về điểm liên tục với Trang.