Gửi bởi
imagination
buồn cười thật. Thi đấu giải vô địch quốc gia mà suốt ngày cứ mong bơm điểm rồi yểm trợ các kiểu thì bao giờ mới tiến bộ nổi. Hay thì vô địch, ko hay thì hạng 2 hạng 3. Huynh cũng vậy, hay thì vô địch, còn phong độ xuống thì á quân. Từ đầu giải trang gặp hoàng tuấn (bình phước) và cũng đã gặp 1 ông bình phước khác (ko nhớ tên nhưng nói chung là 2 người), huynh thì theo mình nhớ cũng gặp anh hoàng (bình dương). Nhìn chung như vậy là đủ rồi, đòi bơm nữa à. 11 trận mà đòi bơm 3-4 trận thì còn ra thể thống gì nữa.
Còn bạn nói "đây là bất lợi rất lớn cho trang khi một mình phải đương đầu với các hảo thủ đàn anh hơn hẳn mình về kinh nghiệm và đẳng cấp", câu này nghe hơi kỳ. Muốn lên ngôi quốc gia thì phải vượt qua, còn thua "kinh nghiệm" và "đẳng cấp" mà vẫn mong vô địch thì hơi kỳ. Nếu trang giỏi thì vượt qua đc thôi. Câu nhận xét của bạn rất chủ quan, phải xem và ủng hộ sự công bằng cho tất cả các kỳ thủ chứ kiểu mong người này người kia vô địch mà viết ra công khai như vậy thì e là... Biết bao nhiêu kỳ thủ khác cũng luyện tập bao nhiêu năm trời mà có lên được đâu, ai mà chẳng mong muốn vô địch. đâu phải "trẻ" hay "làn gió mới" thì mặc định nên vô địch? Tóm lại ý mình là người giỏi nhất sẽ nâng cúp, đừng mong chờ bơm điểm để lên ngôi thì khó phát triển lắm.