Bác lậu ơi lếu tính như vậy thì hợp lý lắm đấy rất đúng với phong độ của từng người vương trịnh triệu và mạnh xứng đáng là tốp 4 hiện nay
Ko riêng gì cờ đâu. Rất nhiều phương diện khác nữa như bóng đá, tình yêu, tình bạn, việc làm. Sự thực dụng luôn đề cao tối đa ở xã hội hiện đại. Chúng ta sống trong thời nay phải chấp nhận và enjoy nó thôi. Tầm khoảng 10-15 năm thôi nhưng nhiều thứ đã thay đổi 180 độ rồi. Mỗi thời đều có cái hay của nó mà.
Nhiều bạn bây giờ khi thấy Hứa thua Nhất, Đồng vài ván thế là ùa lên rồi anh Xuyên già rồi đánh đếu gì sai nhé!
Nhiều phan cờ bên tàu vẫn cài độ cho Hứa đánh với mấy anh kia mà còn ko dám cầm quân nhé. khả năng cờ độ Hứa rất khủng.
hồi ở Quảng Đông kỳ viện ngoài học giáo án soạn, Lữ, Hứa thường đi xem Dương Quan Lân đi khắp các vùng miền Hồ Bắc, Thượng Hải, Chiết Giang ... đánh độ. Lương cờ hồi ấy thấp lắm chưa có nhiểu khoản như bây giờ nên phải kiếm thêm ngoài.
Cờ độ Hứa cực cao, Lý Cẩm Hoan 2 tiên vẫn nằm đấy. ở Việt Nam hồi anh Bảo sang đó đánh nói vẫn dưới nước rưỡi
ván đó cực hay đây
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0441491B4CD911
bạn xem giai đoạn gần tàn Lã sử dụng xe và cặp mã như thế nào?
Bác nói thế thì đánh độ khác gì với thi đấu chuyên nghiệp? Chấp kèo này nọ hay sao? Nếu nói về chấp độ thì Hứa gia có chút lợi thế hơn vì đã được trui rèn từ khi còn rất nhỏ trong giới cờ độ.
1. Hứa bây giờ yếu thế trước Nhất và Đồng là không phủ nhận được, những trận thua cờ chậm ở Bích Quế Viên hay cờ nhanh giải gần đây khi đối đầu với Nhất. Ngay cả ở Giáp cấp liên tái Hứa cũng nhiều lần guc ngã trước những kì thủ tuyến 2.
2. Việc đánh độ giữa các kì thủ chuyên chuyên bên họ là không chấp nhận có thể sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn nên không có chuyện đánh độ đó. Chứ nói rằng Nhất hay Đồng không dám cầm quân tiếp HỨa thi đúng là chủ quan và không có cơ sở gì... phải chăng cũng từ những suy nghĩ của fans của Hứa mà thôi. Nhất nó từng nói câu: "Tôi ở đây ai không phục xin mời gặp!":)
Mấy ông nội suốt ngày ca tụng anh hùng dĩ vãng, nghe chán ko tả. Vô viện bảo tàng và xuống lỗ hết rồi. Ca tụng những người ko còn thi đấu. Hứa thua Nhất lia chia còn đem ra biện hộ cho Hứa đc. Cũng còn trẻ mà bỏ thi đấu thường xuyên là ráng chịu. Ko có tâm với cờ cho tới.