Gửi bởi
BachHo
Nhất ghê gớm quá , hơi tiếc cho Uông Dương cờ chậm đang ưu lớn thì đi 1 nước cờ mê sảng để Nhất đấu mã đá hòa thành công . Cờ nhanh Nhất lại tiên và đã được Dương cận . Công phu công thủ của 2 đại tướng rất ghê gớm , ván cờ chậm ưu thế chuyển 2 bên , đoạn sau khi Nhất xe pháo 2 binh nếu là người khác chắc Nhất ăn luôn ở cờ chậm rồi , kém vị kém binh mà đỡ chính xác khủng khiếp . Cờ nhanh thì như hay nói thoát chết thường sống dai , Nhất mua đao hạ Dương cận .
Chiều nay thực sự khó cho Triệu Hâm Hâm khi Nhất trên con đường gặp lại Xuyên béo