Gửi bởi
Tontu
To Tiến, TCnguyen, Alex
Tiến học về Xây Dựng mà chịu khó tìm hiểu programs và những trương trình của computer science nhỉ. Đáng khen!
Ở VN trương trình học họ dạy bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Sách ngoại quốc được biên soạn lại hay là người trong nước viêt thành sách để giảng dạy?
Có những nguồn tin là bộ giáo dục của VN muốn Hoa Kỳ công nhận 1 số chứng chỉ khi tốt nghiệp ĐH. Nếu vậy thì phải thay đổi khá nhiều về cơ cấu giảng dạy từ hạ tầng cơ sở trở lên và cũng như khả năng chuyên môn từ các cấp. Phải đào tạo nhân tài cho du học tại Mỹ và lấy văn bằng cao trở về nước mà giảng day, các sánh giáo khoa phải được dùng trực tiếp từ sách ngoại quốc, etc...Nếu được thế thì tốt.
Mình nghe nói là có 2 phe. Một phe thì muốn thay đổi lề lối giáo dục sao cho bắt kịp với đà phát triển của xã hội phương tây, nhưng cũng có phe thì thích giữ nguyên (phe bảo thủ).
Theo mình thấy thì những cái gì hay thuần túy Á Đông của nước ta thì giữ nguyên. Chẳng hạn như về khoa Triết Học Á Đông, Triết Học Nhân Sinh, Dịch Lý, Lịch Sử, Địa Lý nước ta, etc...Những cái đó thì mình nên giữ nguyên. Và nên phát huy tốt triết lý Khổng-Mạnh. Để có thể đào tạo những nhân tài vừa có tài lẫn đức.
Còn những lãnh vực về khoa hoc. Chẳng hạn như computer science, biology, chemistry, math, physic, astro-physic, nuclear physic, etc...Những lãnh vực đó thì ta nên thay đổi cho phù hợp với xã hội tây phương.
Mình có quen 1 vài người bạn qua đây phải học lại từ đầu thấy tội quá. Còn trẻ thì còn làm được chứ bước sang cuối hàng 3 thì hơi mệt. Bên đây nếu bạn là người mới qua, hay lợi tức thấp thi chính phủ giúp cho giai đoạn đầu học hết bậc ĐH. Nếu muốn leo nữa thì mượn tiền chính phủ học cho tới khi râu dài tời rốn mới thôi miễn là bạn có đầy đủ khả năng thì chính phủ vẫn cho bạn tiền học tiếp. Khi ra trường thì trả từ từ.
Mong sao nước ta sớm có nhiều sự thay đổi tích cực để có thể có được nhiều nhân tài u tú ích quốc lợi dân thì tốt quá.