Không hẳn là nghiên cứu mà tạm gọi là chiêm nghiệm cuộc đời qua cặp nhũ hoa... 8->
Toàn spam topic , chém sạch bây chừ , râm rê quá thể đáng :-P !!!
Có khi là phải dọn dẹp topic thật. Các bác này cứ thấy chữ Vui Là Chính lại nghĩ đến những chữ bậy bạ khác :))
Dạo này công việc căng và thất thường về thời gian quá, sợ khôgn đánh đủ các trận ảnh hường đến mọi người tham gia giải đấu, anh em thôgn cảm nhé!
Danh sách các thành viên chính thức chưa đăng ký tham gia giải Vui Là Chính 3:
1. Nguyễn Ngọc Tùng (đang gặp hạn chế về thời gian)
2. Đỗ Ngọc Long
3. Lê Văn Sơn
4. Dương Như
5. Phạm Quang Minh
6. Phạm Xuân Thanh
Các thành viên dự bị
7. Trần Ngọc Mạnh
8. Đỗ Chí Hiếu (kutjt1804)
9. Hùng Binh
10. Hữu Như
Sao em thấy ở trang đầu tiên trong danh sách của anh Bình có anh Nguyễn Ngọc Hùng cũng là hội viên danh dự cũng đăng ký thi đấu mà anh Hùng bsx.
Em không hiểu hội viên danh dự khác hội viên CLB như thế nào ? nếu là hội viên danh dự thì họ có phải là người trong CLB của mình không anh ? :-?? .
Dạ đây ạ em Huyền nhé. Em ko đọc hết các bài chứ sao :)).
Còn về vấn đề thành viên danh dự với thành viên chính thức, a xin trả lời e là thực ra thành viên danh dự, thành viên chính thức đâu có khác gì nhiều đâu. Vì anh Bình quy định ở điều lệ giải thế. Em đọc lại thì biết.
Cụ tỉ hơn 1 tí:
- Thành viên chính thức: hoạt động thường xuyên, đóng quỹ thường xuyên. Đặc cách:
+ Thành viên chính thức hoạt động từ xa: không thường xuyên tham gia hoạt động off của CLB vì ở xa, nhưng vẫn đóng góp cho CLB, không phải đóng quỹ
+ Thành viên chính thức đặc biệt: hoạt động thường xuyên, ko phải đóng quỹ (hiện tại áp dụng cho 2 thành viên nữ :D)
- Thành viên danh dự:
+ Những người bạn của CLB theo các mối quan hệ tốt của Ban chủ nhiệm
+ Những thành viên ghi danh đăng ký thành viên CLB nhưng ở xa, cũng ko đóng góp được nhiều cho CLB, ko đóng quỹ
+ Những thành viên từng là thành viên chính thức những sau 1 thời gian ko hoạt động thường xuyên, ko đóng quỹ thường xuyên.
Lê Sơn thông báo bận vì trong đợt tới sẽ phải đi cơ sở.
Vậy là số lượng tham gia ngày càng ít đi.
Thực ra, em thấy cái hay của Vui Là Chính là sự quy tụ của những người yêu cờ nghiệp dư, thậm chị vô cùng nghiệp dư ở chỗ, thích thì tham gia, ko thích thì chẳng đến đánh nữa :)).
Nhưng qua các giải cũng phát hiện thêm những nhân tố mới cho CLB, đặc biệt là giải lần 2.
Vậy nên chăng Ban chủ nhiệm nên xét đặc cách cho những trường hợp được tham gia để giải thêm vui?!
-Tôi nhất trí với ý kiến của bsx,bản thân tôi cũng đã tham gia giải VLC lần 2,lúc đó tôi chưa vào clb nào cả,sau khi kết thúc giải VLC tôi nhận thấy ở clb AE có niềm đam mê cờ phù hợp với bản thân mình nên sau đó tôi đã đăng ký tham gia clb,giải VLC là sân chơi cho những kỳ thủ nghiệp dư là chính,đến với cờ bằng lòng đam mê và mong muốn được cọ sát,học hỏi là chính,theo ý kiến của cá nhân tôi nên mở rộng ra đối với 1 số kỳ thủ tự do,biết đâu sau giải đấu sẽ lại có nhiều thành viên đến với clb như tôi là 1 VD.
Thân gửi các anh em kỳ hữu,
Mở rộng cho mọi người cùng được đăng ký thì dễ quá, rất "được lòng dân"!
Nhưng sở dĩ BTC muốn "khoanh vùng" đối tượng tham dự vào các CLB để có thể đảm bảo tránh những trường hợp có kỳ thủ tự do ngẫu hứng đăng ký rồi đánh vài ván và... bỏ, biệt tăm biệt tích mà chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Thật may khi tại giải VLC trước, rất hiếm trường hợp bỏ ngang giữa chừng. Nhưng thiết nghĩ giải đã lập ra, dẫu có "vui là chính" thì cũng vẫn cần có sự chặt chẽ nhất định trong khâu tổ chức, nếu không thì dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín của giải cũng như CLB (lỡ xảy ra chuyện này thì... vui hổng nổi mất!).
Căn cứ vào đăng ký của các kỳ thủ, tới sát hạn cuối cùng, BTC sẽ xem xét việc có mở rộng thêm đối tượng hay không (nhưng chỉ dành cho những đối tượng mà chúng ta ít nhiều đã biết rõ hoặc có người quen biết bảo lãnh). Mong anh em hiểu và chia sẻ với BTC về điều này.