Tân mập nay dùng thế trận thuận pháo rất bất ngờ nhưng kết quả rất tích cực, cả trận ko bị lép, tuy nhiên đã ko dứt điểm được, kết quả Hoà cũng rất hợp lý, mong rằng trận 11 Tân sẽ giành chiến thắng.
Thầy Cường đã phế mã vào Voi trong ván đấu trước đương kim vô địch đấu thủ mạnh Đào Quốc Hưng , đây là một ván đấu quan trọng bởi không chỉ thắng là còn cơ hội mà là phải ĐÒI BẰNG ĐƯỢC MÓN NỢ ĐÃ VAY trong 2 trận liên tiếp . GIỮ VỮNG PHONG CÁCH CỦA MÌNH , CÓ CHẾT CŨNG PHẢI LÀM QUỶ PHONG LƯU , TIẾN LÊN ĐẠI HUYNH !!!
Chào tt admin cùng toàn thể anh em diễn đàn.
Ở giải đấu năm nay các kỳ thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều trận cờ mãn nhãn.Càng về cuối thì các ván đấu càng kịch tính và sự tranh đua thứ hạng càng khó lường.Theo quan điểm của cá nhân tôi thì đây là tín hiệu đáng mừng cho cờ tướng VN,đã có sự thu hẹp khoảng cách nhất định giữa các kỳ thủ.
Tôi có đọc một số commend của anh em diễn đàn và của Mr Trung- CADAN, các góp ý đều chân thành và xây dựng.Vì cờ tướng là một sân chơi trí tuệ, sự cạnh tranh rất khốc liệt không chỉ giữa các kỳ thủ mà còn ở cả những fan yêu mến phía sau lưng họ.Cá nhân tôi rất thần tượng Lại Lý Huynh, không hề muốn cậu ấy thất baị.Nhưng sẽ rất trân trọng và chúc mừng nếu tân vô địch là Trang hay anh Đỗ Ninh, anh Tân béo. Anh chị em ạ, tôi rất cảm thông với cái khó của các kỳ thủ mình. Đa số họ đến với cờ vì niềm đam mê mà thôi, để trở thành một kỳ thủ thành danh, nhận những đồng lương chế độ khá khiêm tốn, các kỳ thủ phải mất mát rất nhiều cả công sức và tiền của.Đã là sân chơi trí tuệ có nghĩa là nói đến đầu óc và tư duy rồi, cái đó thì chỉ số IQ của người VN mình có thừa.Nhưng các bạn ạ, có lẽ sẽ còn rất lâu để trình độ cờ tướng nước nhà sánh ngang với trình cờ của TQ. Thật đơn giản vì cờ tướng có mang lại cho họ cuộc sống đầy đủ như các CĐV thể thao khác không? Ai là người ươm trồng những mầm tương lai?,chu cấp kinh phí đào tạo, dạy họ cách chiến đấu không khoan nhượng?
Điều đó phải nhận được sự quan tâm đúng mực của các cấp, các ngành, và trên hết những vị làm cờ phải công tâm, đừng sống với tiêu cực, đừng cho tiêu cực len lỏi vào ngọn ngành của các giải đấu. Không chỉ học cờ theo người TQ mà còn phải học cả cách người chống tiêu cực, có vậy mới mong mở mang nền cờ tướng nước nhà....
Hình cờ bàn anh Cường và Trang ngon quá, hy vọng 2 ông Huy Cường - Huy Trang thắng ván này, thằng em vô địch trước 1 vòng !
Trạng cờ miền Trung Tôn Thất Nhật Tân đang rất tiếc nuối ván đấu của mình , không sao , chỉ cần anh hùng tâm như vậy , đánh ván cờ quyết tâm như vậy thì đã là ngôi sao trong lòng tôi và anh em yêu cờ toàn quốc rồi , quan trọng gì ...
Mr Tranbinh đã nói : Non xanh còn đó , lo gì thiếu củi đun , phải không ĐÔNG HẢI THẠCH NHÂN ???
Xem ra Trang đang gần tiến tới cái việc tưởng như không thể xảy ra trước khi giải bắt đầu và chỉ cần thắng ván này thì xem như giải quyết xong tất cả . Hảo vận khí ! Nhớ khi xưa TQDN loạn chiến Tào Tháo binh hùng tướng mạnh , Lưu tai to có cả Ngọa Long , Phượng Sồ nhưng cuối cùng Tư Mã Ý 1 mã quan sinh trong thời loạn lại giật cờ tìm được vinh quang thống nhất toàn quốc . Cháu Tư Mã Viêm của Tư Mã Ý lại lập được nhà Tây Tấn thống nhất Tam Quốc phân tranh ...... Lúc sinh ra trên đời Ý được thân phụ kêu là Trọng Đạt ( ý là những gì đạt được là rất lớn )Tư Mã Trọng Đạt cơ mà . Nếu Trang thắng ngay ván cờ này thì cũng không khác gì Tư Mã Ý đạt được năm xưa .....
Không hiểu sao mọi người nghĩ Trang thắng được ván này. Cờ a Ninh rõ ràng đang ưu thế và dễ đi quân hơn mà. Chỉ mong Trang đừng thua ván này thôi