Sau vòng 6 tpHCM vẫn ưu thế nhất khi trong top 30 (top 4 điểm đến 5 điểm tranh chấp huy chương) có đến 9 vdv -1/3 số kỳ thủ, và hầu hết là các chiến tướng. Bình Dương và Cần Thơ xếp sau với 5-6 vdv, còn lại Đà Nẵng với Bình Phước với 3-4 vdv. Có lẽ tranh chấp huy chương vẫn theo thứ tự này, và đây là cơ hội không thể tốt hơn để tpHCM gỡ gạc huy chương vàng sau tấm HCD đểu cờ tiêu chuẩn không muốn nhận.
Nếu lần này không đạt vàng nữa thì thật không còn gì để nói cho phong độ và đẳng cấp hiện tại của giàn sao HCM.