tội bác Linh khi đánh hòa xong nhìn qua xung quanh mình thấy ký biên bản rẹt rẹt để ép hội đồng mình :botay , ván với bảo chắc ko mua đâu , nếu mua thì mua luôn ván Đỗ Ninh rồi
Printable View
tội bác Linh khi đánh hòa xong nhìn qua xung quanh mình thấy ký biên bản rẹt rẹt để ép hội đồng mình :botay , ván với bảo chắc ko mua đâu , nếu mua thì mua luôn ván Đỗ Ninh rồi
GIờ thì em hiểu tải sao cờ vua lại được coi trong hơn cờ tướng mạc dù lượng người biết choi cờ tướng hơn hẳn người choi cờ vua ở VN. nói chung cơm áo gạo tiền cả cả một giải QG mà tin thể thao đưa 13s .nói thật mấy ông liên doàn cờ tướng về mà câu cá để phúc cho con chaú còn những đứa an theo chả nói làm gì
HL thật là cao thượng nhỉ,thật khâm phục Anh.
Anh Huỳnh Linh là kỳ thủ nghiệp dư đúng nghĩa, không được ăn lương của sở, chuyện đạt thành tích cao để tăng lương lậu là không có, đến ĐTQG anh cũng chưa chắc tham gia; cách đây khoảng 2 tháng rưỡi tôi có hỏi anh có tham gia A1 không? anh còn nói chưa biết được, sở hỗ trợ kinh phí thì đi, không hỗ trợ chắc không đi; anh Huỳnh Linh giải này chơi thăng hoa, phế cây đánh bão có lẽ do không hề đặt nặng vấn đề thành tích, danh thủ như Thành Bảo thua một ván cờ dưới sức cũng là chuyện quá bình thường, cờ 1 ván đi phải nước yếu thì thua, Thành Bảo đã từng thua Hà Văn Tiến khi đó mới 14 tuổi ở hội làng Ngũ Xã; cứ nhìn vào ván cờ mà phán là mua bán độ thì thật ấu trĩ, đánh cờ nếu mà mua bán độ thật thì người ngoài khó biết lắm, diễn quyết liệt cả trăm nước xong mới có kết quả thì có trời biết; làng cờ VN hiện nay vẫn có nhiều chuyện khuất tất nhưng tôi tin anh Huỳnh Linh đánh bằng thực lực.
Du sao cung chi la cuoc choi.moi nguoi ban tan nhieu lam chi.quan trong la chung ta duoc thuong thuc Nhieu nuoc co hay.xin cam on ban to chuc.
Mong là anh Linh sẽ thi đấu tuyển chọn đội tuyển QG! Anh Linh thực sự là 1 làn gió mới và sẽ gây nên bất ngờ trước các đại sư Trung Quốc nếu đc có tên trong đội tuyển đi thi đấu quốc tế