Gửi bởi
HuaNganXuyen
Dù tiếc nuối nhưng phải công nhận đặc cấp đại sư Trịnh Nhất Hoằng vô địch là xứng đáng . Mình cũng từng nghĩ về cờ tàn loạn chiến hết bài bản Huynh rất khó có hy vọng khi đánh tàn với Trung Quốc . Rất có thể Huynh cũng rất tự tin sau khi từng thủ hòa các chiến thần như Trịnh Duy Đồng , Vương Thiên Nhất hay Hứa Ngân Xuyên thì Trịnh Nhất Hoằng đã là gì ..... Nhưng các ván đó Huynh đánh với 1 tâm thế khác , có thể các trung tướng như Trịnh Nhất Hoằng , Trương Thân Hoành , Tài Dật , Tạ Vị họ chỉ hàng 40 , 50 hay 60 nhưng đấy là khi họ gặp Hồng , Hứa , Uông , Tôn , Lã họ mới bị đẩy sâu như thế nhưng ra khỏi địa phận Tầu thì họ cũng là chiến thần luôn ấy chứ , tiếc cho Huynh nhưng có lẽ cần phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu , còn ĐC ĐS Trịnh Nhất Hoằng xứng đáng là người mạnh nhất giải này .