muốn huề thì đổi quân thì 1 pháo 2 chốt thắng nổi không ?
Bàn Tân - trường nước 38 anh trường thoái mã chém tốt thì hòa rồi.
chờ đá pen hay hơn.hình cờ này còn 2 phút chắc thua mất.
TRềnh A Sáng vs Lại Lý Huynh :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
Tôn Thất Nhật Tân vs Lại Việt Trường :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Nhìn vào bàn như vậy rồi còn thử ji nữa, 10 phần thì 9,5 phần Tân win :D
lau roi ma kô thấy có nươc di moi
Như vậy thần may mắn đã không đi cùng Nguyễn Hoàng Lâm tại tứ kết, nhưng phải nói rằng Diệp Khai Nguyễn đã nghiên cứu rất kỹ lối đánh và tìm ra cách khắc chế lối đánh vũ bão này.
Thật tiếc cho Lâm và cũng xin chúc cho Diệp Khai Nguyên, hy vọng anh sẽ có mặt ở chung kết, giải này Diệp Khai Nguyên tiến vào tứ kết một cách rất lặng lẽ, không có những ván đấu vũ bão mà thay vào đó là lối đánh chắc chắn, chậm rãi - một lối chơi của "những cỗ xe tăng Đức" - cực kỳ lì lợm!
nếu hòa được thì Trường nó đã ko ngần ngại đổi mã lấy pháo rồi :D muốn đánh hòa phải đánh trước đó cả chục nước