thực ra bất kỳ doanh nghiệp nào cũng chi ít nhất là 50% cho quảng cáo, và lớt chơ sản phẩm, cú cái là họ vấn viễn tưởng nhằm vào bóng đá, mặc dù bây giờ sờ cút tơ cũng chán bóng đá ở Việt Nam lắm rồi, ngoài không có triển vọng lại bán độ tùm lum.
người thủ lĩnh phải nhấn vào điểm đó, ngoài quảng cáo cho môn cờ anh ấy phải có khả năng thuyết phục nhà tài trợ được cái gì?
cái gì ở đây chính là khách hàng mua sản phẩm cho doanh nghiệp của họ, các bố trước mắt có thể thết phục họ bằng số lượng người chơi môn này , số lượng like truong diễn đàn dưn dưn...
các bố thấy đấy, Quảng Đông so với Thượng Hải đã là gì , một tỉnh nhà quê vậy mà họ chẳng kém, các giải cờ họ tổ chức thường xuyên mà phần thường khá to