Theo mình nghĩ thì anh Tôn Thất Nhật Tân chọn phi tượng cục là có chủ đích, theo mình thì có 3 lý do:
- thứ nhất, sau 4 ván đấu trước có thể thấy rằng cao thủ Tôn Dũng Chinh rất giỏi về "cuộc", bằng chứng là trong 3 ván đi tiên anh đều thắng nhanh các cao thủ của chúng ta. Vì thế anh Tân chọn phi tượng để tránh bị "dính cuộc".
- thứ hai, phi tượng cuộc là bảo bối của Hồ Vinh Hoa, mà Tôn Dũng Chinh lại là đại đệ tử của Hồ tiên sinh, vì thế khi đối đầu với Tôn, sẽ rất ít người dám dùng khai cuộc này. Anh Tân quyết định dùng có lẽ để gây bất ngờ cho đối thủ.
- thứ ba, theo mình nghĩ có lẽ anh Tân trước khi nhập trận đã có ý định "thủ hòa", nhầm cầm chân cao thủ Trung Quốc, vì thế chọn Phi tượng là cuộc tương đối bình ổn.