Cập nhật thời gian thi đấu hiện tại :
Phạm Quốc Hương : 17 phút
Lưu Tông Trạch : 35 phút
Cập nhật thời gian thi đấu hiện tại :
Phạm Quốc Hương : 17 phút
Lưu Tông Trạch : 35 phút
Lưu Tông Trạch đường cờ lúc nào cũng giang hồ và bão táp,bất kể đi tiên hay đi hậu...Kiểu đánh 1 đi không trở lại,rất là hấp dẫn người xem..
Sau 3 nước, Hậu đã linh hoạt chuyển Pháo vào vị trí nhòm Tượng, chuyển Xe sang vị trí đẹp hơn đè Pháo, tiếp đó tiến Xe vào vị trí cản tượng rất thuận lợi.
Kế hoạch của Hậu là xông 2 tốt 3,7 qua sông, dọa bắt Tốt giữa của tiên. Tiên phế tốt đầu thì Hậu có thể ăn không và đóng Pháo đầu đè chặt Mã nhập cung.
Vấn đề của Tiên là chọn thời điểm và vị trí xuất xe cánh trái, tiếp đó là thoát Pháo đầu ra 1 vị trí hợp lý để cản trở 2 pháo của Hậu hoạt động.
Nước 17, P5.1, có thể Phạm Quốc Hương đã bắt đầu sử dụng công phu trung tàn đặc dị của mình để đưa tướng Tàu vào mê hồn trận. Hy vọng quả Mã oa tâm có thể biến nguy thành an, kèm thêm mang lại quân Pháo nữa thì càng tuyệt.
Lưu lên s6.5 có vẻ ko hợp lý rồi,với hình cờ nay nên đổi thành s4.5 hay hơn,tránh bị xe pháo đỏ uy hiếp!
ko poss truc tiep al cac bac
Tiên đóng song Pháo vào đầu chấp nhận cho Hậu có tốt qua sông. Hậu không có nước đi hay nào hơn là đổi Xe lấy pháo mã, ghìm Mã nhập cung không dám di chuyển, hy vọng tiếp tục thế công. Tiên xuất xe, ăn tốt đầu, ép Hậu phải lựa chọn vị trí của con Mã còn lại.
đến giờ thì chắc Hương ngỗng từ hòa tới thua rồi!
xin hỏi anh Hương còn bao thời gian vậy?