Thực ra với việc Trịnh Nhất Hoằng sang thi đấu cơ hội cho Việt Nam vô địch là rất lớn bởi lẽ có 2 vấn đề :
- So về công phu căn bản Trịnh Nhất Hoằng ko bằng Tôn Dũng Chinh , việc sử dụng nhiều khai cục dị đôi khi là con dao 2 lưỡi
- Trịnh đăc cấp cũng là cao thủ thắng thua thất thường phong độ không ổn định khi cao có thể ăn Lữ Khâm , Hồng Trí nhưng có lúc lại thua cả các cao thủ nghiệp dư như Hầu Văn Bắc hay các cao thủ hạng 2 Bắc Kinh như Cận Ngọc Nghiên vv.....
Bởi thế nếu xét về lực cờ thì hiện tại dù Việt Nam cũng chưa có ai có thể vượt qua Trịnh nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cái gọi là " thất thường " của cao thủ họ Trịnh này . Nếu như cỡ Tôn Dũng Chinh sang Việt Nam thì thực sự là rất " khó " của Nam Cường bởi ngoài kỳ phong xuất sắc thì Tôn cũng rất ổn định mà cụ thể dù nhất đại cao thủ Lại Lý Huynh dù rất tiến bộ qua từng năm nhưng lần nào gặp Tôn đều phải chuốc lấy thất bại . Nhớ khi xưa Tôn sang Việt Nam đánh các tướng Việt Nam gần như ko có cửa bật từ đệ nhất anh hùng như Nguyễn Thành Bảo đi chăng nữa . Tuy nhiên xét về kỳ nghệ cũng như sự ổn định Trịnh Nhất Hoằng ko phải Tôn Dũng Chinh nên tôi nghĩ cửa Việt Nam vô địch Phương Trang so với 6 năm trước là cao hơn rất rất nhiều .....