Qua giải này có thể thấy điểm cần cải thiện nhất của các tướng nhà ta là tâm lý thi đấu. Điều này thể hiện khá rõ ở 3 ván cờ liên tiếp để cho Hoàng Học Khiêm thủ hòa khi đưa vào hình cờ ko thể ko thắng ( xin lỗi chứ nếu mình cầm xe mã 2 tốt thì khó ai cầm xe pháo vỡ voi thủ hòa được chứ đừng nói tướng cầm) nhưng cuối cùng vẫn sẩy. Nếu thay Hoàng Học Kiêm bằng 1 tướng bất kì quen quen nào đó ở VN thì chắc toi cả 3 ván rồi.
Đây là điểm cực khó cải thiện trong 1 sớm 1 chiều. Điểm này phải nói cực nể Vương Thiên Nhất, nhìn các biến hân đi phải nói thể hiện 1 sự tự tin cầu thắng cao độ. Riêng các kì thủ VN giải này rất tin tưởng vào Tiến óe, thủ hòa Tào ở hình cờ đó chẳng mấy ai làm được, kể cả cho LLH vào.
Dù sao cũng chúc các kì thủ VN đạt thành tích tốt để có tiền thưởng mà mang về ko uổng công mang chuông đi đánh xứ người, đặc biệt là Tiến óe khi đã hòa kì thủ mạnh nhất bảng đấu.