Võ Minh Nhất lấy pháo ăn vào Sĩ hình như có gì đó sai sai
Printable View
Võ Minh Nhất lấy pháo ăn vào Sĩ hình như có gì đó sai sai
Anh Nhất vớ vẩn lại làm gỏi được Lại Lý Huynh. Đánh xô sát quá.
Vuong thiên nhât đầu hàng hay sao vây ta
hòa hay sao ý nhỉ?
Chăc hòa. Do đâu pháo mã bên tương xuyên còn xe phao cũng ko làm gì đc nên hòa cho nhanh. Đánh gì cho ép tim
Cũng đã có gì đâu nhỉ. Cây cối vẫn còn nhiều lắm. Phải chờ thôi
Yên tâm. Võ Minh Nhất hay sót nước lắm . Đánh ti cung bi thua thôi
Huynh đen lắm thì hòa ván này
Hòa nhau rồi
Ông Võ Minh Nhất gặp bồ nhà thì oánh hay quá, phải chi ổng oánh vậy khi gặp các kỳ thủ nước khác nhỉ?
Cờ Huynh vs Nhất hòa rồi. Mong Trang Hoàng Minh cầm chân được Tào Nham Lỗi, hình cờ đấy cũng bình ổn chưa có gì
Anh Võ Minh Nhất đánh nội địa thì ok chứ ra đánh quốc tế thì nghe chừng chưa bản lĩnh cho lắm. Hehe
Ông nhất này toàn ngáng đường người nhà thôi nhỉ, gặp đối thủ khác toàn tìm cách xin thua. Hòa trận này thì cũng chưa biết thế nào mà Lần vì họ tào kia cờ sát lắm Oánh đối công khó ai mà đỡ được ở bảng này
Nói chung cờ bạc không cha con gì. Có bản lĩnh thì ăn
Ai cao cờ chỉ giúp trận Trịnh Duy Đồng - Triệu Hâm Hâm ở nước 25 tại sao bên Hậu ko đi mã 3 tấn 4 bắt đôi pháo lại vừa hăm chiếu nhỉ? Mình nghĩ hoài vẫn ko hiểu.
Đính kèm 4217
Ở hình này đây. Thay vì mã 3 tấn 4 thì bên hậu lại chọn đi xe bình 4 bắt mã. Khó hiểu
Huynh đánh tả mã bàn hà, đối công quyết liệt, biến này chắc tu nghiệp tại Hàn Châu, cầm tiên nếu không tinh thông dễ thua.
Điểm số anh Nhất cũng vươn tầm top đầu nếu như thắng ván này, còn nếu chỉ chăm chăm bơm nhau để mà vô địch thì người ta càng đánh giá thấp mình thôi. Một mình Tào Nham Lỗi chiến đấu liệu có công bằng không??? Nếu Huynh muốn vô địch thuyết phục thì phải thắng hết mọi đối thủ bạn nhé, đừng chờ free-win ở bất kì ván nào cả
Tào dễ ăn quá, hơn tốt hơn sĩ, xem ra cuộc đua vẫn căng thẳng ở 2 ván cuối, mong Lại Lý Huynh vô địch!
Triêu hâm hâm hay quá sắp làm gỏi trịnh duy đông rồi. Cũng coi như trả được một ít thù
Trịnh Duy Đồng chầy cối quá
Đồng thua rồi haha
Công nhận ván đồng - hâm quá đỉnh cao. Bên hâm xe pháo sĩ tượng bền cứ từng bước dồn ép trịnh song pháo sĩ tượng bền.
Công nhận 1 điều: Trịnh duy đồng đỡ quá quá dẻo. Nếu ko phải là hâm vần cờ tan nát từng chút một thì chẳng thể win được.