Mọi người nêu quan điểm thoải mái . Miễn là đừng xúc phạm người khác và nói bậy là được :D .
Printable View
Mọi người nêu quan điểm thoải mái . Miễn là đừng xúc phạm người khác và nói bậy là được :D .
Hiện tại ở Việt Nam, về cờ chớp mình thích xem nhất là Quang nhóc và Tiến óe đánh. Giải này đáng tiếc là Tiến đánh không tốt. Còn về Quang Nhóc ván đánh với Lại Lý Huynh, Quang đã đánh rất hay và táo bạo.
Em mới xem giải à, em cứ xem nhiều giải nữa đi, mỗi người 1 quan điểm nhưng với anh giải cờ chớp hay nhanh nó chỉ là giải phụ, tổ chức cho vui, nói trắng ra cái giải chính bản thân của nó đã nhiều yếu tố ko công bằng ( 1 đội mấy chục người lại toàn hảo thủ, 1 đội đã yếu rồi mà còn 3,4 người thì đánh cái gì), chưa kể đến tiêu cực nhé. 2 người em xem hiện giờ là ko có điều tiếng gì về tiêu cực rồi đấy, nên chả có gì là chà đạp tinh thần thượng võ công bằng của thể thao chân chính cả. Đừng buồn, cứ thưởng thức những ván cờ chất lượng đi, anh thấy ván cuối anh Cường đánh rất hay, chứ thua từ nước thứ 8 thì làm sao mình biết diễn biến về sau đáng nhẽ nó như nào được nữa.
Thua từ nước thứ 8 là thua rồi anh ạ. Không phải vì mình thấy ông A giết người nên mình cũng có quyền hiếp dâm đâu anh. Cả làng đi xe máy lên vỉa hè cũng không ai phạt nhưng nó cũng không phải là đúng. Tất nhiên em vẫn sẽ thưởng thức cờ, thích lối cờ của a huynh, a cường nhưng không còn hâm mộ như trước nữa
Năm nay có vẻ là năm vận khí rất tốt đối với anh Cường Kim Liên, chiến tướng tận tụy và trung thành của cờ tướng Hà Nội, xin chúc mừng anh
Giải quốc gia mà sao giống làng ,xã quá,Một ván cờ cuối làm ảnh hưởng quá nhiều.Từ vị trí cá nhân của nhiều người,đến vị trí của đồng đội trên bảng tổng sắp,rồi uy tín ,danh dự cũng bị ảnh hưởng và quan trọng nhất là niềm tin,tình yêu vào cờ tướng của bao người bị chà đạp,không được tôn trọng
Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thể thức thi đấu thì rất bát nháo, nội không tôi thấy Hà Văn Tiến 3 trận đầu đã hai trận gặp đồng đội của mình; trọng tài thì theo tôi thấy theo nhiều giải đấu thì không chuyên nghiệp, hành xử còn theo nhiều cảm tính không bám chắc theo luật,nên việc các kỳ thủ lỏng lẽo trong cách hành xử cũng là bình thường; tôi nghĩ Trung Quốc cờ tướng của họ phát triển mạnh mẽ như vậy thì 1 phần là nhờ sự đầu tư, nhưng phần lớn thì chắc chắn nằm ở cách họ tổ chức giải, và các luật lệ nghiêm khắc và chặt chẽ hướng tới một lối chơi cờ cởi mở đầy nghiêm túc; giúp chất lượng của ván đấu đi lên. Theo tôi nghĩ cái gì họ hay thì mình nên bắt trước đi thôi, chứ cứ khư khư giữ cái tôi của mình để tạo sự khác biệt cũng chả để làm gì; vấn đề không phải ở sự đầu tư mà là cách tổ chức và điều hành, nếu chất lượng ván cờ đi lên, thì việc người hâm mộ cờ tướng sẽ được thõa mãn với sự đam mê thì việc họ trút ít hầu bao cho nó cũng không phải là chuyện không thể. Ví dụ như anh Trung và diễn đàn TLKĐ đã truyền tải cho mọi người đc xem các ván đấu hay, thì việc anh kêu gọi đc sự hỗ trợ từ nhiều người hâm mộ là một bằng chứng thuyết phục. Giá mà có ai có đủ uy tín để có thể đứng ra làm 1 văn bản về những điều còn bất cập và những điều cần đổi mới cho cờ tướng VN, và những người hâm mộ và các kỳ thủ có thể đọc và nếu cảm tháy đồng ý thì ký vào đó, rồi gửi cho ban liên đoàn cờ tướng. Tôi nghĩ dù cho việc đó cũng không được, nhưng ít ra nó cũng tạo một tiền đề, tỏ ra một thái độ rõ ràng, hoặc một hòn đá nhỏ để xây dựng cờ tướng VN dù chỉ là chút ít. Chứ năm nào cũng than vãn mãi trên diễn đàn này, rồi la ó nhau, cãi nhau mãi với nhau; rồi quanh đi quảnh lại cũng là mình cãi nhau với mình, mà người cần nghe lại chẳng đc nghe.
Cmt mỗi câu này cũng bị HỎI TỘI :D, hứa lần sau chẳng may ông Khiết Đan có thua sẽ buồn :lolz
Ván cờ Huynh vs anh Cường thì tại ông cho đánh lại thì tôi đánh, ông thua thì tôi thắng. Đoàn nào ảnh hưởng thiệt thòi thì không rõ nhưng nhìn thấy luôn ông Võ Minh Nhất mất huy chương mang về báo cáo.... lỗi thuộc về những người làm luật, cụ thể là trọng tài giám sát!
Có ván cờ thôi, gì mà căng :cuoideu
Trận LLH vs VHC chắc là trận thắng thua chiến thuật rồi. Ngoài nước cho đi lại thấy LLH về sau đi cờ chậm không đúng bản chất và khả năng là biết liền