Gửi bởi
cobra
Tôi cũng không tin Vương Thiên Nhất dùng sw. Đơn giản thế này:
1) Làm gì có chuyện ông "nhìn bài" vậy người giám sát không biết. Người quản lý biết mọi cách "cóp bài của học sinh và có biện pháp ngăn ngừa. Thầy giáo ngăn không cho học sinh cóp bài thì đừng hòng quay được, họ có muốn hay không thôi! 2) Con người có 2 "cái đích" sống là Danh và Lợi. Thông minh siêu đẳng như Vương lại vứt bỏ danh tiếng cả đời của mình đơn giản vậy sao (nếu bị phát hiện) chúng ta đánh giá Vương Thiên Nhất thấp vậy sao ? 3) Tôi xem chú Quân bún Sv mạnh chấp 3 tiên thường hòa, vậy chấp Vương Thiên Nhất được mấy tiên ? 4) Bảo béo , Lại Lý Huỳnh thường luyện tập với SW mấy mấy tiếng /ngày; các bạn biết cờ mang lại cho cuộc sống danh thủ chúng ta thế nào, có tương xứng chưa: Trần Quới, anh Mai Thanh Minh, anh Sáng, NVQuân, Bảo Béo, Hương...thế mà họ vẫn quyên mọi thứ dành cho cờ thì thử hỏi Vương Thiên Nhất sẽ dành thời gian thế nào cho cờ, đánh luyện cùng SW? Cờ của họ mang lại danh cả đời, lợi thì khỏi nói, có gải mấy tỷ đồng, đủ để kỳ thủ của ta sống cả đời. Tôi tin về trí lực Bảo béo nhỉnh hơn Hồng Trí(không kém Vương Thiên Nhất)nhưng cũng vì môitrường và đãi ngộ nên bận lo toan chuyện cơm áo thành thử giờ kém họ. Đôi lời rông dài có gì không phải anh em lượng thứ.