Mình tưởng còn tướng trẻ Trần Huỳnh Sila chứ : xoatay . Đùa chút thui chúc mừng Đà Nẵng , Lại Lý Huynh ghê thật vô địch cá nhân 3 nội dung luôn .....
Khi nào trao giải.
Phong cách chơi cờ của Vũ Hữu Cường là mình thích nhất tinh thần cầu thắng trong mỗi ván đấu là điểm sáng nhất, khai cuộc tốt nhưng xử lý trung cuộc và tàn cuộc chưa tốt nên thành tích chưa đạt đc vị trí cao trong các giải đấu ( có lẻ do dạy cờ tập trung nhiều về khai cuộc nên yếu 2 mảng còn lại) hy vọng những giải thi đấu quốc tế sẽ có tên anh trong thời gian không xa (chỉ là vấn đề thời gian)
Bình Dương có 3 vàng cá nhân rồi , chưa kể vàng đồng đội tiêu chuẩn , ván cuối còn nghe tiếng Huynh bình cờ với danh thủ Trần Văn Ninh cơ mà xem ra vui vẻ lắm , 1 giải thắng lợi lớn của Bình Dương với khả năng cầm chủ lực cực ổn của Âu Dương công tử Lại Lý Huynh .....
Cứ như một cuộc bơi lội .rất hồi hộp. Chúc mừng lại lý huynh
Bình Dương về nhì cờ chớp là phải đạo, họ đã thâu tóm trọn giải rồi, có về nhì 1 lần cũng không sao, nhưng tạo động lực cho các đoàn khác. Nếu lại vô địch nữa thì chẳng phải quá nhàm chán sao?
Lâu lắm rồi mới thấy giải lần này có hơn 10 đoàn đánh đồng đội, trong đó có những đoàn rất xa tận ngoài Bắc vẫn gưi đội tham gia. Tranh chấp huy chương vẫn thường trực 5-6 đoàn chứng tỏ các đoàn được đầu tư rất lớn về chuyên môn lẫn con người chứ không phải chỉ tham dự cho vui.
Bởi vậy mới thấy chiếc HCV của đoàn Đà Nẵng như 1 sự khích lệ rất lớn, đúng là vàng 10 trong sự thống trị toàn diện của Bình Dương (ở nội dung nam). Cờ tướng đang được xã hội hóa, lại mới thành lập liên đoàn, nên giải thưởng là rất quan trọng để các đoàn có cơ sở đầu tư cho các kế hoạch kế tiếp.
Còn riêng LLH,tôi nhớ năm 2016 anh cũng đã từng đạt hartrich vàng cá nhân giải đồng đội. Năm nay chỉ tái lập lại thôi. Chúc mừng anh vì đã giữ dc vị thế đầu đàn trong làng cờ cả nước.
Thôi ông chém gió ít thoi toàn hảo thủ nhà ông mà đánh đến vẹo cả cổ mới được cái đồng đội cờ chớp,
các đội đà nẵng và tp hcm đồng đội gặp nhau ở những trận quan trọng toàn hòa để cầm chân nhau. vì vậy để giành được hcv cá nhân rất là khó.
không có ảnh chụp làm kỷ niệm à. Một giải đấu không kém phần quan trọng, mỗi năm một lần mà không có nỗi 1 tấm ảnh trao giải. Phóng viên quá bá đạo. VCL