Em đã sửa biên bản ván đấu của Trần Chánh Tâm và Âu Quốc Cường rồi các bác nhé, sáng nay hơi Thiên Mụ...:D
Mình đang tranh luận với bạn , chứ mình không tranh cãi .
Mình cũng muốn chuẩn mực để đánh giá đúng công sức thôi , mình có muốn nói về điều khác đâu :D .
A1 năm 2010 : Hưng Yên có 2 kỳ thủ : Đặng Hữu Trang và Dương Văn Long , cũng chưa ông nào được phong tướng hết , he he .
Cố gắng mang cơ hội khẳng định mình đến với nhiều người hơn ( tất nhiên là cái gì cũng có giới hạn của nó ) thì luôn tốt hơn bạn ạ :) .
Theo em muốn được phong KTQT thì trước hết là VN phải xây dựng được hệ thống tính điểm như ELO vậy đó. Cứ được đủ điểm thì anh được phong KT hay ĐKT. Anh muốn giữ vững danh hiệu thì anh cứ phải đánh nhiều giải để duy trì phong độ và danh hiệu. Như vậy thì không ai nói được là anh may mắn nhất thời.
Giải đồng đội tính 3 vị trí cao nhất chứ không phải 4 nhé các bác, điều lệ giải ghi rất rõ.
nếu chỉ tính 3 vị trí, thì đoàn HN, HCM, BD và BPH có ưu thế lớn quá nhỉ. <:-P
Theo tôi có các đoàn sau cạnh tranh chức vô địch lần này": HCM, HN, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, BR Vùng Tàu. Các đoàn khác phấn đấu vị trí cá nhân.
Đơn giản và các đoàn nêu tên trên có số lượng vận động viên trình độ cao đông và đồng đều.
Do chỉ lấy điểm của 3 kỳ thủ đứng đầu nên Đà nẵng, BRVT rất khó cạnh tranh vô địch, vị trần Văn Ninh đã lớn tuổi rồi trừ khi có sự bộc phá mạnh mẽ không thì NTB của HN, Lâm tay dài + Á Minh (đánh hỗ trợ rất tốt), VMN và BDT đang có sự trở lại khá ấn tượng sẽ là đầu tầu cho các đoàn đi đến ngôi vô địch. Giải này mà có thêm LLH nữa thì thực sự là gay cấn. b-)
Có thêm được Lại Lý Huynh thì Cà Mau cũng không thể cạnh tranh được chức vô địch đồng đội.