bổ sung ảnh cho nội dung này:
Trích dẫn:
Ngoài ra, cách "xem" ở Nam Định cũng khác, họ xem "gần" hơn, và sự "can thiệp" là rất phổ biến.
Ở bức ảnh đầu, người xem "xa" hơn, xa như thế thì sự can thiệp khó xảy ra.
Chơi cờ còn có tên gọi là "handtalk", nên khi đánh cờ, người nước ngoài cho rằng sự trao đổi suy nghĩ với nhau là đủ rồi, vì thế họ ít nói chuyện với đối thủ.
http://www.thanglongkydao.com/attach...1&d=1339117016
Kì qui cũng nói nhiều lần về tác phong chơi cờ
Trích dẫn:
.............
1. Ngay thẳng
nên kính cờ, giữ công bằng,
học đạo cờ, được nhân phẩm.
2. Tự lập
đã chơi cờ, nên tự lập,
chẳng nhờ người, được tính quý.
.............
4. Tập ung dung
chưa tới lượt, vẫn ngồi vững,
đến lượt mình, ung dung bước.
5. Tập công bằng
người xem cờ, không can dự,
người đánh cờ, tự mình chơi.
6. Tập không hoãn
nghĩ kĩ càng, mau quyết đoán,
nếu ân hận, khó chơi cờ
.............
Dân gian có thơ rằng:
Xem cờ kệ nó người quân tử,
Ra tay đừng rụt mới trượng phu.