AIMAG 2017 - Liêm Sơn giành 3 HCV, Việt Nam nhì toàn đoàn cờ vua
Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á 2017 (AIMAG 2017) được tổ chức ở Ashgabat (thủ đô Turkmenistan) gồm 45 quốc gia châu Á và lần đầu tiên có 19 quốc gia châu Đại Dương tham dự, khiến tổng cộng có 64 đoàn vận động viên. Cờ vua là một trong 21 bộ môn thi đấu tại giải này. Trong lịch sử, cờ tướng từng được đưa vào thi đấu, tuy nhiên lần gần nhất ở Việt Nam 2009. Hai lần gần đây, quốc gia tổ chức là Hàn Quốc (2013) và Turkmenistan (2017) không mạnh về cờ tướng nên không tổ chức môn này.
Cờ vua ở đại hội gồm 10 bộ huy chương (nhiều hơn kỳ trước với chỉ 4 bộ), gồm: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh đội 2 người, cờ chớp đội 2 người, cờ nhanh U23 đội 2 người, cờ chớp U23 đội 2 người, nam nữ thi đấu riêng. Mỗi nội dung các quốc gia được cử tối đa 2 kỳ thủ một nội dung hoặc 1 đội 2 người.
Danh sách cụ thể của đội Việt Nam
Nam
Cờ tiêu chuẩn: Quang Liêm, Thiên Hải
Cờ nhanh: Quang Liêm, Trường Sơn
Cờ chớp: Quang Liêm, Trường Sơn
Cờ nhanh U23: Lê Tuấn Minh, Anh Khôi
Cờ chớp U23: Lê Tuấn Minh, Anh Khôi
Nữ
Cờ tiêu chuẩn: Bảo Trâm, Kim Phụng
Cờ nhanh: Thảo Nguyên, Thanh An
Cờ chớp: Bảo Trâm, Thảo Nguyên
Cờ nhanh U23: Mai Hưng, Vân Anh
Cờ chớp U23: Mai Hưng, Vân Anh
Giải đấu này môn cờ vua (và một số môn khác) địa phương tự túc kinh phí nên hai kỳ thủ Hà Nội là Trần Tuấn Minh và Văn Huy ban đầu có tên trong danh sách nhưng không tham dự được vì địa phương không chi trả.
Lịch thi đấu
21-24 tháng 9: 7 ván cờ tiêu chuẩn hệ Thụy Sĩ (2 ngày / ván, ngày cuối 1 ván, lần lượt 9 và 16 giờ giờ địa phương, tức 11 giờ và 18 giờ giờ HN)
25-26 tháng 9: 5 ván cờ nhanh hệ Thụy Sĩ (cả tuyển và U23), sau đó 2 vòng bán kết và chung kết
27 tháng 9: 5 ván cờ chớp hệ Thụy Sĩ (cả tuyển và U23), sau đó 2 vòng bán kết và chung kết
Vòng 1 - Quang Liêm cầm trắng
Xếp cặp vòng 1 nam
Quang Liêm (2739) - GM Odeev (Turkmenistan, 2408)
IM Romesh Weerawardane (Sri Lanka, 2078) - Thiên Hải (2463)
Hai ông đối thủ này một ông là GM già còn một ông IM chắc đặc cách chứ Elo thế này chắc trình còn kém GM 3000 ở group ta.
Xếp cặp vòng 1 nữ
Bảo Trâm (2408) - Sharmin Shirin Sultana (Bangladesh, 1978)
Dasuni Hansika Mendis (Sri Lanka, 1746) - Kim Phụng (2349)
Các đối thủ yếu thế này thì việc thắng là không phải bàn, chỉ có vấn đề là thắng nhẹ nhàng nhanh gọn thế nào để còn lấy sức đánh các vòng tiếp theo.
Bắt đầu đánh 9h giờ địa phương, tức 11h giờ HN. Hôm nay đánh 2 vòng.
Nếu có link xem sẽ cập nhật trong topic
Kết quả ván 2 và xếp cặp ván 3
Kết quả vòng 2:
Annaberdiev (Turkmenistan, 2496) 0-1 Quang Liêm
Thiên Hải 1/2 Sasikiran (Ấn Độ, 2676)
Kim Phụng 0-1 Lei, Tingjie (TQ, 2534)
Gong (Singapore, 2255) 1/2 Bảo Trâm
Sau ngày đầu tiên, team VN chỉ có mình Quang Liêm toàn thắng hai đối thủ chủ nhà, cùng 6 kỳ thủ khác đạt điểm tối đa.
Bên giải nữ còn 5 kỳ thủ đạt điểm tối đa, hai kỳ thủ ta đạt 1,5 và 1 điểm.
Ngày thứ hai đánh hai vòng 3 và 4.
Xếp cặp ván 3
Quang Liêm - Maghsoodloo (Iran, 2569)
Vakhidov (Uzbekistan, 2518) - Thiên Hải
Bảo Trâm - Frayna (Philippines, 2308)
Saumy (Sri Lanka, 1892) - Kim Phụng
Bảo Trâm gặp tay cờ số 1 Philippines. Để cạnh tranh huy chương thì phải thắng chứ không thể hòa như ván 2. Kim Phụng thua ván 2 xuống nhóm dưới gặp đối thủ yếu, một chiến thắng trong tầm tay.
Quang Liêm gặp tài năng trẻ, cũng là số 1 Iran hiện tại, còn Thiên Hải gặp đối thủ vừa sức.
Kết quả ván 4 và xếp cặp ván 5
Kết quả ván 4
Lu Shanglei (TQ, 2628) 1/2 Quang Liêm
Wang Yue (TQ, 2699) 0-1 Thiên Hải
Mendoza (Philippines, 2066) 0-1 Bảo Trâm
Kim Phụng 1-0 Antonova (Tajikistan, 2024)
Thiên Hải bất ngờ cầm đen thắng Wang Yue ở vòng 4 là một bất ngờ. Có thể thấy phong độ anh đang rất tốt.
Sau vòng 4 thành công với 3 thắng 1 hòa, đội cờ Việt Nam hướng đến tìm kiếm huy chương ở ngày thứ ba, với 2 vòng 5 và 6.
Quang Liêm và Thiên Hải đang ở nhóm đầu 3,5/4 cùng Lu Shanglei và Sasikiran. Bốn người này phân thành hai cặp gặp nhau, với hai kỳ thủ ta được cầm trắng.
Bảo Trâm và Kim Phụng vươn lên nhóm thứ ba với 3/4, kém Tan 4 điểm cùng hai kỳ thủ nhóm hai 3,5 điểm. Ngày mai Phụng gặp cựu vô địch châu Á Sukandar còn Trâm gặp đối thủ yếu chủ nhà.
Xếp cặp ván 5
Quang Liêm - Sasikiran (Ấn Độ, 2676)
Thiên Hải - Lu (TQ, 2628)
Bảo Trâm - Geldiyeva (Turkmenistan, 2132)
Sukandar (Indonesia, 2397) - Kim Phụng
Dự đoán 2 thắng 2 hòa ở vòng 5.
Kết quả ván 5 và xếp cặp ván 6
Kết quả ván 5
Quang Liêm 1/2 Sasikiran (Ấn Độ, 2676)
Thiên Hải 0-1 Lu (TQ, 2628)
Bảo Trâm 1-0 Geldiyeva (Turkmenistan, 2132)
Sukandar (Indonesia, 2397) 0-1 Kim Phụng
Ván 5 đội nam đã để Lu vượt lên khi Liêm chỉ hòa Sasikiran còn Lu thắng được Hải. Liêm ở nhóm hai cùng Sasikiran, Kazhgaleyev và Idani, những người từ nhóm dưới lên. Bên nữ ta có 2 ván thắng, đáng kể nhất là chiến thắng khi cầm đen của Kim Phụng trước một nhà vô địch châu Á khác là Sukandar. Cả Trâm và Phụng đều vươn lên nhóm hai, kém Tan Zhongyi nửa điểm.
Xếp cặp ván 6
Kazhgaleyev (Kazakhstan, 2570) - Quang Liêm
Thiên Hải - Idani (Iran, 2566)
Tan Zhongyi (TQ, 2509) - Bảo Trâm
Kim Phụng - Abdumalik (Kazakhstan, 2428)
Liêm cầm đen gặp Kazhgaleyev, người đã hòa Ivanchuk 2 ván ở WC. Để có HCV thì phải có kế hoạch chiến thắng ván này. Bên nữ Trâm gặp Tan và muốn có HCV cũng phải thắng, Phụng gặp cô tóc bím Abdumalik, một đối thủ khó nhằn nhỉnh hơn.
Dự 1 thắng 3 hòa vòng này.
Đội cờ Việt Nam thành công ở nội dung tiêu chuẩn
Kết quả ván 7
Quang Liêm 1/2 Idani (Iran, 2566)
Hossain (Bangladesh, 2432) 1-0 Thiên Hải
Zhu Chen (Qatar, 2424) 1-0 Kim Phụng
Bảo Trâm 1-0 Sachdev (Ấn Độ, 2391)
Quang Liêm hòa ván cuối nhưng may mắn khi Lu cũng chỉ hòa. Liêm giành HCV khi bằng điểm Lu và hơn hệ số phụ thứ hai (Buchholz-1) chỉ nửa điểm. Sasikiran hệ số cao nhất nhóm thứ hai, giành huy chương đồng.
Bên nữ, Kim Phụng thua Zhu Chen, lỡ cơ hội giành huy chương đồng, tụt xuống hạng 9, Bảo Trâm thắng được Sachdev, đồng điểm nhóm thứ ba nhưng xếp hạng 5 chung cuộc sau khi so sánh hệ số phụ. Đội nữ TQ thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng 1-2, Tan vô địch còn Lei á quân. Nhà vô địch HDBank Saduakassova huy chương đồng.
Dù chỉ có 1 HCV nhưng đánh giá nội dung tiêu chuẩn là thành công của đội cờ Việt Nam. Quang Liêm vô địch, Thiên Hải thua ván cuối do chắc đã đuối sức nhưng Rp=2564, 11 Elo có được, trong đó có ván thắng Wang Yue là kết quả tốt với lão tướng gần 40 tuổi này. Bên nữ, với thành phần mạnh hơn cả giải vô địch châu Á đầu năm (2 kỳ thủ 2500+ và 10 top 100, so với 5 top 100 và không ai 2500+ ở giải châu Á), Bảo Trâm, Kim Phụng đều thua trước các đối thủ TQ hơn về đẳng cấp, xếp hạng như vậy cũng là hợp lý.
Ngày mai tiếp tục bước vào 4 nội dung cờ nhanh đồng đội với Quang Liêm, Trường Sơn nhanh nam, Thảo Nguyên, Thanh An nhanh nữ, Tuấn Minh, Anh Khôi nhanh trẻ nam và Mai Hưng, Vân Anh nhanh trẻ nữ.
Cờ nhanh - Liêm Sơn hạt giống số 1
Khi công bố các nội dung cờ nhanh mới thấy BTC đưa danh sách ban đầu không đầy đủ. Không phải mỗi nội dung chỉ vài ba team. Cũng đúng thôi khi họ đã đến dự tiêu chuẩn, chẳng lẽ không nán lại thêm dự tiếp nhanh chớp?
Cờ nhanh đánh 5 ván Thụy Sĩ rồi chọn 4 đội đứng đầu đánh bán kết tranh huy chương. Mỗi trận gồm 2 ván, đội cầm trắng nghĩa là người số 1 cầm trắng số 2 cầm đen và ngược lại. Do chỉ đánh 5 ván nên chỉ cần một trận sai sót là có thể hối tiếc.
Ở nội dung cờ nhanh nam có 18 đội, Liêm Sơn là hạt giống số 1, là team duy nhất có Elo trung bình trên 2700. Đối thủ cạnh tranh HCV hẳn nhiên là team TQ hạt giống số 2, là team duy nhất có Elo trên 2600: Wang Yue và Li Chao. Ba đội khác có thể tham gia cuộc đua huy chương là Ấn Độ, Kazakhstan và Iran. Ván 1 team ta cầm trắng gặp Uzbekistan.
Cờ nhanh nữ có 14 đội. Thảo Nguyên và Thanh An tham dự. Không như nam, đội nữ chỉ là hạt giống số 4, sau TQ (Tan, Lei), Ấn Độ (Rout, Sachdev) và Indonesia (Sukandar, Aulia). Ngoài ra Iran cũng là đối thủ đáng gờm. Ván 1 ta cầm trắng gặp đối thủ nhẹ nhàng Kyrgyzstan.
Nhanh U23 nam (Lê Tuấn Minh, Anh Khôi) chúng ta hạt giống 10 / 14 đội do Elo nhanh của cả hai khá thấp, ít đánh giải nhanh chớp. Tuy nhiên tài đánh cờ chớp của Lê Minh hẳn các bạn đã được chứng kiến trên chess dot com. Thứ hạng sau cùng chắc chắn sẽ cao hơn hạng 10. Nội dung này có TQ (Wei Yi, Xu) là đối thủ lớn nhất.
Nhanh U23 nữ (Mai Hưng, Vân Anh) chúng ta hạt giống 6 / 12 đội với những đối thủ mạnh như TQ (Guo, Wang J), Kazakhstan (Sadu HCĐ tiêu chuẩn và Abdumalik).
Kỳ vọng HCV cờ nhanh đặt vào đội nam. Nữ ít khả năng HCV hơn. Cả hai nội dung trẻ ta khó cạnh tranh HCV, có huy chương là thành công. Dự kiến 1 HCV sau hai ngày thi đấu.
Ngày mai 2 vòng buổi sáng, 2 vòng buổi chiều.
NGÀY THỨ HAI CỜ NHANH - Mục tiêu vào bán kết và giành huy chương
Kết quả ván 4
Nam TQ 1-1 Việt Nam
Nữ Bangladesh 0,5-1,5 Việt Nam
Nam trẻ Việt Nam 1,5-0,5 Philippines
Nữ trẻ Uzbekistan 0-2 Việt Nam
Xếp hạng sau vòng 4
Nam 6 điểm hạng 2
Nữ 4,5 điểm hạng 5
Nam trẻ 5,5 điểm hạng 3
Nữ trẻ 5,5 điểm hạng 4
Xếp cặp ván 5
Nam Việt Nam - Turkmenistan
Nữ Việt Nam - Tajikistan
Nam trẻ TQ - Việt Nam
Nữ trẻ Việt Nam - Kazakhstan
Bốn vòng đấu của ngày thứ nhất đã khép lại với kết quả khả quan cho các đội Việt Nam. Ở nội dung nam Liêm và Sơn có 2 thắng 2 hòa đứng hạng 2. Ván 5 họ sẽ chứng tỏ sức mạnh khi gặp chủ nhà Turkmenistan, đội bất ngờ thi đấu tốt và đang tạm xếp đầu bảng (bất ngờ thắng cả Ấn Độ và Kazakhstan, tuy nhiên chưa gặp Việt Nam và TQ).
Đội nữ tuy chỉ đang hạng 5 nhưng trong khi top 4 găp nhau thì chúng ta lại gặp đội yếu Tajikistan, chỉ cần thắng là có suất bán kết.
Nam trẻ 5,5 điểm hạng ba nhưng lại có khả năng bị out bán kết cao hơn đội nữ khi phải gặp TQ đồng điểm đang đứng hạng tư. Nếu hòa thì khả năng TQ bị loại nên họ sẽ đánh hết sức với ta, do đó nếu chúng ta thắng thì tuyệt vời khi loại được một đội mạnh
Nữ trẻ đồng 5,5 điểm hạng 4 cũng không dễ khi phải gặp đội rất mạnh Kazakhstan. Nếu hòa trở lên thì ta có thể vào bán kết vì Ấn Độ hạng hai bằng điểm ta phải gặp TQ đầu bảng.
Dự rằng chúng ta có 3 đội vào bán kết, có 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ
Lịch đấu ngày mai
Sáng đánh ván 5 và bán kết
Chiều đánh chung kết