WJCC 2017 - Tari vô địch, Tuấn Minh hạng 14
Trực tiếp biên bản
https://chess24.com/en/watch/live-to...hip-2017/1/1/1
https://www.chessbomb.com/arena/2017-world-junior
Giải cờ vua thanh niên thế giới 2017 sẽ diễn ra ở Ý vào tháng 11 tới, ở Tarvisio, một thành phố gần biên giới phía đông bắc của Ý, nơi giáp ranh với Áo và Slovenia.
Giải thanh niên năm nay chỉ còn thi đấu hệ Thụy Sĩ 11 vòng (152 kỳ thủ từ 61 quốc gia), giảm 2 vòng so với mọi năm, thi đấu từ 13 đến 25 tháng 11, có 2 ngày nghỉ giữa. Như vậy đây không còn là giải mở duy nhất hiện tại thi đấu 13 vòng nữa.
Dựa vào danh sách thi đấu (vẫn tiếp tục cập nhật), có thể thấy giải đấu này không có ngôi sao nhưng chất lượng nhất trong những năm trở lại đây với thành phần đăng ký rất có chiều sâu. Trong khi chỉ có hai hạt giống đầu tiên có Elo 2600+ (Van Foreest và Oparin) thì tổng cộng có 23 GM, hơn 30 kỳ thủ 2500+ và đến gần 70 kỳ thủ 2400+. So sánh những con số tương ứng của hai năm 2015 (9, 17 và 35) và 2016 (8, 11 và 28) mới thấy giải năm nay có sự cạnh tranh khủng khiếp thế nào. Không chỉ những kỳ thủ của lứa 18-20 mà cả những anh tài của lứa 16 (lứa Anh Khôi) và thậm chí ít tuổi hơn cũng đăng ký tham dự.
Đội cờ Việt Nam gồm 3 kỳ thủ Trần Tuấn Minh (2558), Anh Khôi (2442) và Minh Thắng (2352). Đây là những kỳ thủ xuất sắc nhất hiện nay của lứa U20 Việt Nam. Dù đã là GM và Elo 2558 nhưng Tuấn Minh cũng chỉ là hạt giống số 14 của giải. Với một lực lượng tham dự mạnh mẽ như vậy, mục tiêu của các kỳ thủ Việt Nam chắc chỉ là thi đấu hết mình và giành thứ hạng càng cao càng tốt. Dù là một thử thách cho các chàng trai trẻ nhưng tinh thần có thoải mái, không bị sức ép thành tích thì kết quả mới tốt được. Với Tuấn Minh đây là giải cuối cùng mà anh có thể tham dự (năm nay đã 20) còn hai kỳ thủ còn lại vẫn còn tham dự được những giải tiếp theo. Với Anh Khôi và Minh Thắng còn là cơ hội lấy chuẩn GM khi có nhiều GM tham dự như vậy.
Ứng viên cho chức vô địch là những hạt giống hàng đầu, những người đã có chút danh tiếng trên trường quốc tế như Van Foreest (dự Tata B năm nay), Oparin (dự Zurich năm nay), Tari (dự Tata B, lọt vào vòng 2 WC năm nay)... Tuy nhiên với một pool đấu đầy tính cạnh tranh và một cuộc đua đường dài khắc nghiệt (dù đã giảm 2 vòng đấu) thì chức vô địch có thể rơi vào bất cứ ai có trình độ, tính toán chiến thuật đường dài tốt và không thể thiếu may mắn. Do đó các kỳ thủ Việt Nam cũng không nên ngại ngần khi "cờ đến tay thì phất".
Bên giải nữ, rất tiếc do trình độ U20 nữ hiện tại của chúng ta yếu nên không kỳ thủ nào được cử tham dự giải (chắc sợ lãng phí tiền bỏ ra :( ). Những nữ kỳ thủ U20 hàng đầu hiện tại của ta là Thủy Tiên và Thùy Dương Elo chỉ xấp xỉ 2000, tức chỉ khoảng hạng 55-60 của giải đấu. Trái với giải nam không có ai trong top 100, giải nữ có 5 kỳ thủ top 100 thế giới, dẫn đầu là Abdumalik và Khadem.
Gương mặt kỳ thủ gốc Việt
Dù Việt Nam không có đại diện ở nội dung nữ Giải thanh niên thế giới nhưng có một cô gái gốc Việt đã quen tên với người hâm mộ là Emily Nguyễn, nhà vô địch U20 Mỹ năm ngoái. Sinh năm 2002, với Elo 2176, hiện tại cô bé đang đứng hạng 4 của U16 nữ Mỹ và hạng 21 U16 thế giới, là một trong các kỳ thủ trẻ triển vọng của xứ cờ hoa.
Chỉ là hạt giống 33 tại giải, khó có cửa cho Emily vô địch nhưng hi vọng em sẽ tạo nên bất ngờ để giành vị trí cao.
Vòng 8: Tuấn Minh (2538) gặp Lomasov (2490)
Sau 7 vòng, đến ván 8 thì Tuấn Minh đã lên được nhóm bàn đầu và được trực tiếp. Biên bản trực tiếp ván Tuấn Minh (2538) gặp Lomasov (2490), kỳ thủ Nga bằng tuổi Anh Khôi.
Tuấn Minh (2538) 1/2 Lomasov (2490)
Vòng 9 - Tuấn Minh vẫn trụ ở top 10
Nhóm đầu Alekseenko đã có ván thắng quan trọng để cân bằng điểm số 7,5 với Tari, tuy nhiên tạm xếp thứ hai vì thua đối đầu trực tiếp. Tiểu Anand có ván hòa Tari vòng 9 và chính thức có chuẩn GM với Rp cực cao 2727, xếp nhóm hai với 7 điểm. Tuấn Minh hòa Bai và ở cuối nhóm thứ ba 6,5 điểm (hạng 10) do hệ số phụ thấp, cùng với Van Foreest, Aravindh... Những kỳ thủ nổi danh khác như Oparin, Liang... nằm trong nhóm 6 điểm xếp sau.
Minh Thắng thì vẫn tà tà với một ván hòa và ở nhóm dưới với 4,5 điểm.
Bên giải nữ, sau khi bất ngờ ngã ngựa ván 8, Abdumalik đã đứng lên để thắng ván 9. Đối thủ vừa thắng cô thua ván 9 giúp cô trở lại độc chiếm ngôi đầu. Vòng 10 sẽ là cuộc đọ sức hấp dẫn giữa Tsolakidou và Abdumalik ở bàn 1. Hai cô gái đều sinh năm 2000, trong khi Tsolakidou độc bá ở lứa tuổi 2000 với 3 chức vô địch thế giới trẻ (U14, 16 và 18, đều nhỏ tuổi hơn so với nhóm tuổi quy định) thì một phần do Abdumalik từ lâu đã vươn tầm thế giới, không "thèm" tham dự mấy giải trẻ đó.
Ngoài tiểu Anand, Lomasov (Rp 2670, sinh 2002), Liu (Rp 2626), Sorokin (Rp 2620) là những kỳ thủ đạt chuẩn GM sau 9 ván (có thêm Xu Rp 2659 nhưng không đủ điều kiện về số đối thủ là GM). Giải này nhiều GM và khả năng có chuẩn GM khá cao. Đáng tiếc Anh Khôi đã chọn giải U16 nhanh chớp thay vì giải này, vì khả năng kiếm được nhiều tiền thưởng hơn, danh hiệu vẻ vang hơn nhưng thực chất không giúp ích gì nhiều về chuyên môn.
Sau khi hòa ván 9 và vẫn trong top 10 thì Tuấn Minh gặp thử thách thực sự ở ván 10 khi đọ sức với hạt giống số 1 Van Foreest. Liệu anh có vượt qua được thử thách này vào ngày mai không? Chúng ta hãy đón xem.
Tari vô địch, Tuấn Minh hạng 14 chung cuộc
Sau khi hòa với Van Foreest, chỉ hai đối thủ nhóm thứ hai là Aravindh (Ấn Độ, 2572) và Petrosyan (Armenia, 2554) thắng, Tari đã lên ngôi vô địch vì cả hai anh trên là hai người hệ số phụ 2 (Buchholz - 1) kém nhất trong nhóm sau. Đáng chú ý là cả ba anh này không gặp nhau đôi một trong giải nên không tính được HSP 1 (đối đầu).
Đây là chức vô địch thanh niên thế giới ĐẦU TIÊN của Na Uy (Carlsen tất nhiên vượt trội so với các đối thủ cùng trang lứa nhưng anh không dự giải này khi đã thành danh như nhiều kỳ thủ U20 hàng đầu khác). Như vậy Na Uy đang nắm giữ hai trong ba chức vô địch thế giới tiêu chuẩn (thế giới và trẻ, còn lão tướng thì đang thuộc về Nga và Peru chia đôi).
Về nữ thì hạt giống số 1 Abdumalik giành ngôi vô địch sau khi thắng đối thủ trực tiếp Yu (Mỹ). Đạt 9,5 điểm (+8 =1 -1) thuyết phục, cô gái tóc bím Kazakhstan này đã có thể yên tâm nghỉ ngơi ở giải đấu những năm sau. Đây là năm thứ hai liên tiếp nền cờ Trung Á này có chức vô địch U20 nữ, sau Saduakassova năm ngoái (nhà vô địch nữ HDBank năm nay).
Tuấn Minh đã gắng đạt mục tiêu trước giải đấu là vào top 10 khi thắng được ván cuối trước Lobanov, tuy nhiên với hệ số thấp trong nhóm điểm hạng 8-17 thì anh nằm ngoài top 10, hạng 14 chung cuộc. Dù vậy, với mức điểm nằm trong nhóm điểm đồng hạng 8, cùng khoảng 6 Elo tăng sau giải thì có thể coi đây là giải đấu thành công của kỳ thủ trẻ hàng đầu Việt Nam này.
Minh Thắng hòa ván cuối và có một giải đấu chấp nhận được với 6 điểm (+3 =6 -2), mất 2 Elo, đạt hạng 61.
Huy chương: giải mở Tari HCV, Petrosyan HCB, Aravindh HCĐ
giải nữ Abdumalik HCV, Paramzina HCB, Yu HCĐ
Vị trí của một số kỳ thủ khác: tiểu Anand hạng 4, Van Foreest hạng 5, Alekseenko hạng 9, Oparin hạng 19, Liang hạng 21...
nữ: Tsolakidou hạng 4, Nomin-Erdene hạng 10, Vaishali (chị của tiểu Anand) hạng 17, Khadem hạng 20, Assaubayeva hạng 24, Nguyễn hạng 36, búp bê Viên hạng 54...