Khi người chơi cờ được đi tiên mà cảm thấy bản thân mạnh hơn đối thủ thì nước đầu tiên bao giờ cũng Pháo 2 bình 5
Nếu không đi nước đó thì chỉ có thể là: Chưa cảm thấy tự tin bản thân mạnh đối phương.
Printable View
Khi người chơi cờ được đi tiên mà cảm thấy bản thân mạnh hơn đối thủ thì nước đầu tiên bao giờ cũng Pháo 2 bình 5
Nếu không đi nước đó thì chỉ có thể là: Chưa cảm thấy tự tin bản thân mạnh đối phương.
ở một số lễ hội khu vực đồng bằng sông Hồng chơi cờ còn có nước tg 5.1 bên kia đừng có dại mà đóng pháo đầu vào công nhé nhé, các trai em ko vừa ý đây, buộc phải đi tg 5.1 để chào. bên đi tiên đi nước xá (chào lại) bên kia cũng thế.
quê tôi còn có lệ cấm chiếu đít vì mấy cụ bên ban quản lý khu di tích bảo chiếu đít "chua lắm".
chứ còn các giải bên tàu thì không thấy điều này xảy ra. giờ họ toàn đi khởi tốt.
dùng phi tượng nặng trung tàn nên đa số người chơi đều khó sử dụng. nhìn Tq họ thi đấu thì số trận pháo đầu ngày càng ít
Xét đối cục thì tuỳ người tuỳ lúc mà bày binh bồ trận
Như mấy vị tiền bối:
Hồ Vinh Hoa thì Quá Cung Pháo, Phản Cung Mã, Phi Tượng Cục.
Dương Quan Lân thì Bình Phong Mã, Tả Mã Bàn Hà.
Lý Nghĩa Đình thì Trung Pháo Tuần Hà Pháo.
Vương Gia Lương thì Đấu pháo.
Lý Lai Quần thì Sĩ Giác Pháo, Tiên Nhân Chỉ Lộ...
Cũng có thể nói do tính cách mà họ có những sở thích riêng để chọn cho mình trận hình phù hợp
Tựa như Hồ Vinh Hoa, cương nhu toàn diện, võ công thượng thừa: khai, trung, tàn cuộc
Vương Gia Lương thì quyết đoán, dũng mãnh.
Lý Lai Quần thì cầu toàn, cẩn thận cũng ma mãnh không kém.
v,v ...
Qua thời gian dài, trận Pháo Đầu (Trung Pháo) dần được các Kỳ vương hệ thống lý luận viết thành sách, và ngày càng bổ sung thêm những biến mới với sự trợ giúp của SW.
Do đó, trận hình Pháo đầu đối các kiểu cục dần quen thuộc, dẫn đến các kỳ thủ có thể "học thuộc lòng" hoặc "nhớ dai".
ví dụ: Khai cục Trung Pháo Quá Hà Xa Cấp Tiến Trung Binh đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa...
Với các giải đỉnh cao, có thể nói các Kỳ vương không thể không am hiểu trận hình --> dẫn đến kết quả có thể báo trước.
Để tranh giành ngôi Kỳ Vương cao nhất, cách bày binh bố trận của các kỳ thủ phải giấu đi được cái ý định nước đi của mình, có thể nói là thiên cơ bất khả lộ...Chúng ta thấy khai cục mà đáp ứng được nhu cầu đó chỉ có thể là Tiên Nhân Chỉ Lộ và Phi Tượng Cục và một vài Lãnh môn bố cục khác chưa thịnh hành do còn đang nghiên cứu...
Dĩ nhiên, Tiên Nhân Chỉ Lộ dần được hoàn thiện, và hệ thống hoá với các biến
Phi Tượng cục thiên biến vạn hoá, thiên la địa võng, công thủ toàn diện, trong thủ có công, lấy tĩnh chế động, lấy nhu khắc cương v.v...
Do vậy, các cao thủ chọn cho mình Phi Tượng Cục là đã đạt tới trình độ kỳ nghệ thượng thừa, khai trung tàn đạt cảnh giới, am hiểu thông thạo các trận hình khác, nội công thâm hậu.
Ví dụ như trước có Hồ Vinh Hoa, ngày nay có thể nói là có Vương Thiên Nhất.
Về phần các kỳ thủ nghiệp dư, tuỳ theo tính cách, sở thích và trình độ để chọn cho mình môt Khai Cục để chinh chiến trong lục rãnh rồi cũng là môt điều nên xem xét.
Động não trước khi bình luận đi ông ơi.Thứ nhất, lối chơi của HNX dựa trên trung tàn rất sâu, ông cảm giác đường cờ nó không bay nhưng thật ra nước cờ rất nặng, cái hay của nó không phải ai cũng cảm nhận được . Thứ hai, xét về lối chơi , thì lối chơi của LLH tương đối giống với TDĐ thường chơi theo lối chắc chắn nên mong ông hãy suy nghĩ kĩ trước khi viết MỌI BÌNH LUẬN TRÊN DIỄN ĐÀN , TRÁNH GÂY WAR NHƯ 1 SỐ BÀI VIẾT TRƯỚC CỦA ÔNG .
oogwayx kính mến .
Bác làm gì kệ bác ,tui làm gì kệ tui ,bác đi theo tui hoài vậy , bài viết của bác tui có nhảy vào đâu ,từ đây về sau bài của tui mong bác đừng xía vào , cám ơn bác nhiều ...
Tùy theo phong cách từng người , Lại Lý Huynh có chơi pháo đầu lắm đâu dù hơn đa số ae làng cờ đấy thôi . Vương Thiên Nhất , Trịnh Duy Đồng cũng hiếm lắm dùng pháo đầu . Việt Nam mình có nhiều danh thủ trong chiều dài thi đấu cũng ko chơi pháo đầu hoặc hiếm lắm thì đổi món tùy thôi .... Việt Nam ta tỷ lệ lắp canon vào bắn cao hơn xứ Tầu vì 2 nguyên do theo chủ quan suy nghĩ của mình là do khai cuộc ko nhuyễn bằng họ và khả năng xử lý cờ ko hay bằng họ . Vương Thiên Nhất giờ cả năm chỉ dùng pháo đầu 1 vài lần nhưng đa phần là họ Vương ủ đòn chỉ tung chiêu lúc quyết định để sinh tử sống mái khi gặp đại địch còn bình thường cậu ấy lên tượng đấm tốt thôi .......
Ý tôi muốn nói rằng khi một kỳ thủ cảm thấy mạnh hơn đối thủ thì nên chơi Pháo đầu, nếu còn chưa cảm thấy mạnh hơn thì cứ đi theo khai cuộc ruột.
chơi cờ có độ chênh lệch trình độ thì khác, chứ ngang cơ nhau thì nhiều khi tùy tâm trạng cũng khó phân thắng bại. Kiểu 5 ván 2 thắng 3 thua á, cũng căng lắm á
Ông taipscode như bị hâm hấp . Toàn nói linh tinh ngứa tai . mà chắc bị hấp nặng
Tui chấp ông Crown 2 tiên nè ,chơi hem
:leuleu1