Ván đấu thành danh của tượng kì đại sư Hầu Ngọc San
Lí Nghĩa Đình (Hồ Bắc) tiên bại Hầu Ngọc San (Bắc Kinh)
Printable View
Ván đấu thành danh của tượng kì đại sư Hầu Ngọc San
Lí Nghĩa Đình (Hồ Bắc) tiên bại Hầu Ngọc San (Bắc Kinh)
Ván đấu thành danh của tượng kì đại sư Tang Như Ý
Tang Như Ý (Bắc Kinh) tiên thắng Hồ Vinh Hoa (Thượng Hải)
vạn cổ cụt ngủn thế đã thắng đc đâu
Ván đấu thành danh của tượng kì đại sư Phó Quang Minh
Phó Quang Minh (Bắc Kinh) tiên thắng Dương Quan Lân (Quảng Đông)
Ván đấu thành danh của tượng kì đại sư Lưu Văn Triết
Vương Gia Lương (Hắc Long Giang) tiên bại Lưu Văn Triết (Bắc Kinh)
(8/11/1962)
Ván đấu thành danh của tượng kì đại sư Chu Học Tăng
Thái Phúc Như (Quảng Đông) tiên bại Chu Học Tăng (Bắc Kinh)
(2/5/1966)
Ván đấu thành danh của tượng kỳ đại sư Dụ Chi Thanh
Dụ Chi Thanh (Bắc Kinh) tiên thắng Lữ Khâm (Quảng Đông)
(8/12/1984)
Đã nói là thành danh, thì bạn Việt nên dẫn giải một chút về lịch sử ván cờ và sau ván cờ đó thì kỳ thủ nào là người thành danh, để cho anh em thêm một chút kiến thức thì tốt biết mấy.
nếu so cờ người Việt với Trung quốc thì nước nào mạnh nhất nhỉ hay ngang ngửa nhau
Ván đấu thành danh của tượng kỳ đại sư Trương Cường
Lí Lai Quần (Hà Bắc) tiên bại Trương Cường (Bắc Kinh)
(1/11/1992)
Ván đấu thành danh của tượng kỳ đại sư Cung Hiểu Dân
Cung Hiểu Dân (Bắc Kinh) tiên thắng Vương Tòng Tường (Hà Nam)
(14/4/1997)
Ván đấu thành danh của tượng kỳ đại sư Chu Kiếm Thu
Đới Vinh Quang (Giang Tô) tiên bại Chu Kiếm Thu (Thượng Hải)
(29/11/1962)
Cũng tội nghiệp các ông danh thủ nhỉ? Chỉ cần có ván nào sơ sấy thì ngay lập tức đối thủ từ vô danh thành hữu danh ngay. Theo mình thi dùng từ thành danh với đk là sau ván đấy ông đấy cũng sẽ thăng tiến vượt bậc chứ đánh tháng danh thủ 1 ván mà thành danh thì cũng hơi cưỡng ép.
Đây đều là những danh thủ có ít nhiều thành tựu trong nghiệp cờ, không phải là thắng 1 ván rồi chìm nghỉm đâu, lần sau mình thêm 1 chút giới thiệu và lịch sử ván đấu để mọi người dễ hình dung vậy.
Ván đấu thành danh của tượng kỳ đại sư Từ Thiên Lợi
Từ Thiên Lợi, sinh năm 1936 tại Thượng Hải, năm 1957 tốt nghiệp học viện ngoại ngữ Thượng Hải, năm 15 tuổi đoạt quán quân giải cá nhân thanh niên thành phố Thượng Hải, năm 1956 giành quán quân giải thanh niên 8 thành phố lớn toàn quốc, năm 1957, 1958 liên tiếp đứng vị trí thứ 6 toàn quốc. Năm 1959, Từ đại sư bắt đầu chuyển sang chơi cờ vua, năm 1960 và 1962 liên tiếp giành quán quân giải cờ vua toàn quốc. Năm 1965 đã từng giành chiến thắng trước đại sư Hi Ba Phu của Liên Xô. Từ năm 1974 bắt đầu quay trở lại kỳ đàn cờ tướng và đứng thứ 11 toàn quốc, năm 1979 lập đại công giúp Thượng Hải lên ngôi tại giải đồng đội toàn quốc, năm 1978, 1980 đến 1985 là thành viên chủ lực giúp Thượng Hải 7 lần có vị trí trong top 6 nội dung đồng đội, năm 1980 và 1981 lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 giải cá nhân, năm 1982 được tấn thăng danh hiệu tượng kỳ đại sư, năm 1985 được tấn thăng danh hiệu quốc tế tượng kỳ đại sư, và từ đó được gọi là “Song Thương Tướng”, năm 1988 được tấn thắng danh hiệu tượng kỳ quốc tế đại sư và 1998 được tấn thăng danh hiệu tượng kỳ đặc cấp đại sư. Kỳ phong ổn định tỉ mỉ, trung tàn cuộc công phu lão luyện, những năm 50, Từ đại sư thường sử dụng sở trường tiên thủ trung pháo thất lộ mã, hậu thủ thường dùng bình phong mã. Sau thời kỳ những năm 50, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu những bố cục mới: phi tượng cuộc, phản cung mã, uyên ương pháo. Ngoài ra, Từ Thiên Lợi còn tham gia viết sách về bộ môn cờ tướng, có thể kể ra 1 số tác phẩm tâm đắc của ông như: "Khoáng đại kỳ vương Hồ Vinh Hoa toàn tập (quyển thứ nhất)", "Hầu niên tượng kỳ đại sư tái đối cục tuyển tinh bình", và tác phẩm hợp tác cùng Hồ Vinh Hoa "Thập liên quán đích kỳ nghệ tinh hoa" đã nhận được đánh giá rất cao của giới chuyên môn và người hâm mộ cờ trong và ngoài nước. Hiện nay, Từ đại sư đang đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch hiệp hội cờ tướng thành phố Thượng Hải, là huấn luyện viên cao cấp, huấn luyện viên trưởng đội cờ tướng Thượng Hải, những năm 80 giành tiếp 2 vị trí á quân và quý quân với bố cục tiên thủ là phi tượng và hậu thủ phản cung mã.
Dưới đây xin giới thiệu đến các bạn ván cờ đặc sắc tại vòng 1 trận chung kết giải cá nhân toàn quốc năm 1958, Từ Thiên Hồng hậu thủ bằng bình phong mã chiến thắng trước Vương Gia Lương, ván đấu chỉ có 30 nước qua đó có thể thấy rõ phong cách kỳ nghệ của Từ Thiên Lợi đối với bố cục bình phong mã đã có nghiên cứu hết sức tỉ mỉ và sâu rộng.
Vương Gia Lương (Hắc Long Giang) tiên bại Từ Thiên Lợi (Thượng Hải)
(20/11/1958)
Ván đấu thành danh của tượng kỳ đại sư Chu Vĩnh Khang
Chu Vĩnh Khang sinh năm 1941 tại Thượng Hải, quê gốc ở Triều Dương - Quảng Đông, năm 1958 bắt đầu bước chân vào kỳ đàn Thượng Hải, năm 1959 đứng vị trí thứ 5 tại giải "Vận Hội Kỳ Tái" của thành phố Thượng Hải, cùng năm đó giành quán quân "Thị Thu Quý Kỳ Tái", năm 1962 được triệu tập vào đội cờ tướng Thượng Hải. Năm 1964 bắt đầu tham gia thi đấu tại các giải toàn quốc, năm 1977 là á quân giải cá nhân toàn quốc, năm 1979 lập đại công giúp Thượng Hải lên ngôi nội dung đồng đội tại "Toàn Quốc Vận Động Hội" lần thứ 4, năm 1980 giành á quân "12 Tỉnh Thị Yêu Thỉnh Tái". Năm 1982 được phong danh hiệu tượng kỳ đại sư. Năm 1984 đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch hội cờ tướng Thượng Hải. Năm 1989 được bình chọn là huấn luyện viên cao cấp. Đại sư Chu Vĩnh Khang có lối chơi ổn định tỉ mỉ, dựa vào chiến thuật điều quân tài tình để mưu cầu đoạt quân, bố cục chặt chẽ, trung tàn cuộc công phu lão luyện, ông có sở trường là thi đấu biểu diễn xa luân chiến. Các tác phẩm nổi tiếng: "Khoáng đại kỳ vương Hồ Vinh Hoa toàn tập (quyển thứ hai)", "Tượng kỳ lục quán quân tranh bá hùng phổ", "Tượng kỳ đối cục tuyển"...Hiện nay, Chu đại sư đang đảm nhiệm chức vụ viện trưởng kỳ viện Thâm Quyến kiêm huấn luyện viên cờ tướng.
Ván đấu dưới đây diễn ra tại vòng 2 giai đoạn 1 giải cá nhân toàn quốc năm 1977, Chu Vĩnh Khang đối đầu với Lưu Điện Trung, ván đấu có bố cục mới lạ, là khởi điểm quan trọng cho việc phát triển bố cục "Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã" sau này.
Chu Vĩnh Khang (Thượng Hải) tiên thắng Lưu Điện Trung (Hà Bắc)
(22/9/1977)
Ván đấu thành danh của tượng kỳ đại sư Lâm Hoành Mẫn
Lữ Khâm (Quảng Đông) tiên bại Lâm Hoành Mẫn (Thượng Hải)
(2/4/1979)
Ván đấu thành danh của tượng kỳ đại sư Uông Sĩ Long
Trần Tân Toàn (Tứ Xuyên) tiên bại Uông Sĩ Long (Thượng Hải)
(24/6/1975)
Ván đấu thành danh của tượng kỳ đại sư Ổ Chánh Vĩ
Ổ Chánh Vĩ sinh năm 1956 tại Thượng Hải, sau năm 1978 liên tiếp đoạt được thứ hạng cao trong các giải đấu tại thành phố Thượng Hải. Năm 1985 được gọi tập trung vào đội Thượng Hải và giành vị trí 15 tại giải toàn quốc, năm 1987 đứng thứ 8 toàn quốc và được phong danh hiệu tượng kỳ đại sư. Năm 1988 xếp vị trí thứ 4 giải toàn quốc, năm 1989 đứng thứ 3 tại giải “Á Châu Thành Thị Danh Thủ Tái” lần thứ 4. 2 năm 1986 và 1991 là thành viên chủ lực của đội Thượng Hải giành quán quân giải đồng đội toàn quốc. Kỳ phong thâm trầm, ổn trung đới hung, được giới cờ Thượng Hải xưng là “Nhai Phường Kỳ Vương”. Ổ Chánh Vĩ đại sư tại giải cá nhân toàn quốc năm 1988 đã phát huy xuất sắc với 6 chiến thắng và 4 hòa ở 10 vòng đầu tiên. Nhưng đáng tiếc ở vòng đấu 11 đã đại bại dưới tay Triệu Quốc Vinh, sau đó lỡ mất cơ hội tốt giành quán quân với 2 trận hòa tại vòng 12 và 13.
Ván đấu dưới đây là tại vòng 8 đại sư Ổ Chánh Vĩ hậu thủ đối đầu với Tưởng Toàn Thắng của Tứ Xuyên.
Trong trung cuộc Ổ đại sư đã tương kế tựu kế phế mã, dụ địch thâm nhập sâu vào trận địa mình giăng ra và cuối cùng giành chiến thắng.
Tưởng Toàn Thắng (Tứ Xuyên) tiên bại Ổ Chánh Vĩ (Thượng Hải)
(10-9-1988)
(Ngũ cửu pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo đổi xa)