Anh Khôi dự Giải cờ vua Abu Dhabi 2017
Các kỳ thủ Việt Nam đã chịu khó tham dự các giải mở ở xa xôi, hay nói đúng hơn là địa phương đã chịu đầu tư cho các kỳ thủ tham dự. Lần đầu tiên có đại diện Việt Nam tham dự giải Abu Dhabi (UAE) mở rộng 2017, đó là số 2 trẻ Việt Nam Nguyễn Anh Khôi (2444) và số 1 nữ Việt Nam Hoàng Thị Bảo Trâm (2408) (đều thuộc TP Hồ Chí Minh).
Đây là một giải mở mạnh, với hạt giống số 1 là Andreikin (2712). Năm hạt giống tiếp theo trong top 100 thế giới là Short, Mamedov, Amin, Korobov và Kravtsiv. Có tất cả 54 GM tham dự, trong đó 21 kỳ thủ 2600+.
Như vậy Anh Khôi sẽ được đấu với các đối thủ xứng tay, có cơ hội kiếm chuẩn GM hơn là đấu với các cháu Mông Cổ tháng qua :D Bảo Trâm thì có cơ hội giành chuẩn IM. Giành được giải nữ cũng không dễ với các đối thủ như Harika, Saduakassova hay Bulmaga...
Giải thưởng lần lươt là 13K/7.5K/5.5K $ cho ba hạng đầu, giải đến hạng 10. Nữ có duy nhất một giải 0.5K (trọng nam khinh nữ quá :D )
Giải thi đấu 9 vòng hệ Thụy Sĩ từ 14 đến 22 tháng 8 tới.
Anh Khôi thất bại khi kiếm chuẩn GM
Giải cờ mở mạnh ở UAE này kết thúc hôm nay sau 9 ván đấu. Đại diện duy nhất của Việt Nam, Anh Khôi (2444), không thành công trong việc kiếm chuẩn GM đầu tiên.
4 vòng đầu tiên Khôi đánh khá tốt khi đạt 2,5/4, hai ván gặp GM 259x hòa 1 thua 1. Đỉnh cao của Khôi là hai ván tiếp theo khi cầm hòa được 2 GM hàng đầu là Mamedov (Azerbaijan, 2680) và Korobov (Ukraina, 2668). Tưởng chừng Khôi sẽ tiến lên giành được chuẩn GM đầu tiên ở giải khi Rp lúc này là 2572. Tuy nhiên bất ngờ Khôi như một kỳ thủ khác khi liên tiếp thua hai ván 7, 8 trước hai đối thủ ít tên tuổi Elo chỉ 2300. Hai ván thua này làm chuẩn GM tan như bong bóng xà phòng và ván cuối gặp một đối thủ 21xx chỉ là thủ tục để gỡ gạc lại một chút Elo. Kết thúc giải Khôi đạt 4,5/9 điểm, xếp hạng 55 chung cuộc, Rp có 2421 và mất 2 Elo.
Trước đó ở nội dung chớp của giải, Khôi cũng chỉ đứng hạng 29 với 7/11.
Kỳ thủ cùng lứa với Khôi là Firouzja (Iran, 2517) có một kết quả xán lạn hơn nhiều. Firouzja thắng hai GM dự World Cup là Fier (Brazil) và nhất là nhà vô địch châu Á 2016 Sethuraman (Ấn Độ), hòa 2 GM 26xx khác là Efimenko (Ukraina) và Adly (Ai Cập). Ván thua duy nhất ở giải trước một cựu vô địch châu Á khác là Salem (UAE) đã khiến Firouzja hụt chuẩn GM cuối cùng khi Rp chỉ đạt 2588. Ở nội dung chớp, Firouzja giành ngôi á quân với 9/11 và live Elo chớp 2638.
Kỳ thủ số một châu Phi hiện tại, hạt giống số 2 của giải Amin (Ai Cập, 2680) giành chức vô địch với 7,5/9 điểm.
Với kết quả này, có thể nói để trụ lại nhóm Elite U2002 hiện tại, Anh Khôi cần dự thêm nhiều giải mở mạnh nữa như thế này. Có thể thấy Khôi thiếu kinh nghiệm và sức bền khi có những ván hòa GM 26xx nhưng lại thua đối thủ 23xx ngay những ván sau. Một năm chỉ dự HDBank với hai ba giải quốc gia, cùng vài ba giải quốc tế cùng đội tuyển không thể đủ để nâng tầm. Nếu chỉ là kỳ thủ nghiệp dư thì không nói, còn muốn trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp hay ít nhất bán chuyên có đẳng cấp thì Anh Khôi còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa (so sánh với những kỳ thủ hàng đầu cùng lứa hiện tại như Liang, Firouzja, Esipenko... thì Khôi đã tụt lại).