he he Lữ đại soái của Quảng Đông cũng khắc nghiệt lắm à nha cứ lớ xớ là anh Khâm đuổi khỏi tuyển ngay đó . Những con người ra đi ko bao giờ có đường trở lại nữa phải kể đến Thăng Trác Quang ,sư huynh của Hứa gia khi còn học cờ danh thủ Trương Hán Cường . Trần Phú Kiệt vô địch U18 Châu Á phải sang Phố Đông , Hoàng Hải Lâm cũng phải té khỏi đội 1 Quảng Đông đánh Huệ Châu 2009 sau ván thua Vương Bân năm ngoái khiến Lữ nổi điên và cho về quê làm ruộng lun . Trang Ngọc Đình từng được xếp vào Quảng Đông tam hổ nổi danh khắp những thập niên 90 của thế kỷ trước mang về ko biết bao nhiêu chức vô địch các giải lớn cho Quảng Đông vậy mà cũng có 1 năm bị đẩy đi Hắc Long Giang ( Lữ soái chuyển giao cho Triệu soái ) .
Như vậy hiện nay duy nhất các danh thủ QĐ có sư đệ Hứa Ngân Xuyên là chưa bị đẩy đi phát nào