Ván Tâm và Bảo:
Nước thứ 10 đi X2.6 có lẽ hay hơn là X9-6

(Nói về sức cờ của Bảo và Tâm thì có thể coi là ngang nhau, nếu đánh nhiều thì sẽ có ván thắng-thua-hòa nhưng tại giải chỉ có 1 ván nên có thể coi tỷ lệ đánh giải của 2 kỳ thủ này là 50-50.
Tại ván 4 vừa qua Tâm đi tiên đã có lợi thế nhất định. Tuy nhiên Tâm từ bỏ trận khởi mã cuộc quen thuộc mà sử dụng trận trung pháo có lẽ là muốn giành cho Bảo bất ngờ. Tuy nhiên sau khoảng 12 nước đi thì cờ Tâm yếu hơn Bảo. Thực sự là trận trung pháo này Bảo đã nghiên cứu kỹ hơn tâm phần khai cuộc, Bảo tận dụng ưu thế này với những nước đi chính xác để đưa về tàn ưu thế hơn hẳn. Cờ tàn của Tâm với 2 "em pháo ngỗng", mất đôi voi thì khó chống đỡ với pháo mã tốt.
Việc Tâm bại trận không có nghĩa là sức cờ yếu hơn Bảo mà là do ván cờ cụ thể này Bảo đã nhuyễn khai cuộc hơn Tâm, Nghiên cứu sâu hơn Tâm.
Có lẽ khi đánh những ván như thế này thì Tâm nên dùng sở trường với trận khởi mã quen thuộc để đánh thì yên tâm phần khai cuộc rồi, và nếu đối thủ của Tâm không am hiểu để chống đỡ thì trung - tàn sẽ có lợi cho Tâm hơn)