-

Gửi bởi
Merino
Lê Đức Chí mà không thắng được bác Trịnh A Sáng thì thua Lại Lý Huynh cũng dễ hiểu thôi . mình cảm tường bác Lê khai cục ko đa dạng và hay như Lưu Tông TRạch đa phần bác ăn về tàn , ngay cả mấy ván với Hà Văn Tiến và Vũ Hữu Cường do 2 người xử lí thiếu kinh nghiệm ko có thì hình cờ cũng khác rồi . mình nhận xét ngay từ đầu cũng ko sai . 1 phần công bằng mà nói anh e cờ Phương Nam va chạm đánh độ nhiều nên tàn cuộc rất ít sơ sẩy vì hầu như tôi vào thấy quán cà fe nào cũng có bàn cờ tướng , còn anh e ngoài bắc đa phần các Tướng gặp nhau chơi ở những lễ hội mang tính vui là chính sới cờ ko được đa dạng nên hạn chế trình độ đi 1 phần . nhưng dù sao bác Chí xa luân chiến thì sức cờ đương nhiên phải giảm điều đó cũng là 1 thiệt thòi trong binh gia . ngay cả bóng đá chuyên nghiệp mật độ thi đấu dầy cũng bị ảnh hưởng thành tích .
Không thể nói Hà Văn Tiến và Vũ Hữu Cường non kinh nghiệm được. Chẳng qua họ bị ép về thời gian thôi. Đánh cờ tiêu chuẩn có thể ngang cơ được.
-

Gửi bởi
emxinhoi
Không thể nói Hà Văn Tiến và Vũ Hữu Cường non kinh nghiệm được. Chẳng qua họ bị ép về thời gian thôi. Đánh cờ tiêu chuẩn có thể ngang cơ được.
thời gian cạn kiệt xử lý ko chính xác thì kinh nghiệm chưa nhiều . còn nếu trình độ yếu hơn thì nhanh hay chậm vẫn bị kém . ngang cơ thì hơi khó mình nghĩ 1 tiên là vừa chơi . vì bác Chí khai cục ko hay hơn nhưng trung tàn kinh nghiệm thiện chiến hơn
Lê Đức Chí du đấu Việt Nam !!!
Đánh dấu