Lúc này Vương 8 đ ( thắng Triệu Quốc Vinh , Hứa Ngân Xuyên , máy ) và hòa Đào Hán Minh cũng như Tôn Dũng Chinh dẫn đầu ...... còn ván chiều nay nếu thắng Từ Thiên Hồng ( khả năng cao ) Max là 10 đ . Hứa Ngân Xuyên thua Vương Thiên Nhất ( thắng TDC , Đào Hán Minh , máy ) + hòa Lữ Khâm và TQV max là 8 đ . Lữ Khâm ( thắng Tôn Dũng Chinh , thắng máy ) hòa Hứa Ngân Xuyên , Đào Hán Minh , Từ Thiên Hồng có 7 đ . Triệu Quốc Vinh thua Vương Thiên Nhất ( thắng máy , thắng Đào Hán Minh ) hòa Từ Thiên Hồng , Hứa Ngân Xuyên có 6 đ . Tôn Dũng Chinh thì khỏi xét nữa . Hứa chắc chắn có 8 đ sau ngày hôm nay khỏi xét nữa , chỉ còn Vương nếu thắng Từ có 10 đ là xong bất kể các bàn còn lại ntn . Lúc này chỉ xét bàn Triệu Quốc Vinh và Lữ Khâm , nếu kết quả Lữ Khâm thắng Triệu Quốc Vinh thì coi như xong Hứa chính thức hát nhạc vàng " Một mai Gĩa từ vũ khí " . Nếu như kết quả là hòa Lữ có 8 đ , Hứa 8 đ và Vương Thiên Nhất ăn Từ Thiên Hồng thì ván cuối Vương hoàn toàn có thể chơi khăm Hứa ở chỗ nhường Lữ thắng cờ khi đó 3 người cùng 10 đ Hứa vẫn loại vì Lữ và Vương đều có ván thắng giữa 3 người với nhau còn Hứa =0 . Trong trường hợp Triệu Quốc Vinh thắng đây là điều Hứa mong nhất thì Lữ bị đẩy xuống Triệu vẫn xếp sau Hứa và tử chiến với Tôn Dũng Chinh và đợi Hứa ko ăn được Từ Thiên Hồng để nuôi hy vọng có suất thứ 2 . Như vậy nếu chia tỷ lệ % làm 4 phần thì Lữ đang nắm 2 cửa = 50 % , Hứa nắm khoảng 35 % còn Triệu Quốc Vinh là 15 % . Tuy nhiên có 1 ván cờ quan trọng ko kém ván Lữ Khâm vs Triệu Quốc Vinh đó là nếu Từ Thiên Hồng xuất thần cầm chân Vương Thiên Nhất thì đương nhiên Vương ko dám đánh bậy ván cuối khả năng Từ đi tiên cầm hòa được Vương khoảng 40 % còn lại 60 % Vương thắng Từ Thiên Hồng ..... Vẫn có những ríc rắc với nhau sau ván 6 tối nay mới biết được hung cát ....