Kết quả 1 đến 10 của 733
Hybrid View
-
22-11-2018, 07:37 PM #1
Mạn phép chém gió tí:
- Trần Hoằng Thịnh 4 ải trảm 4 kỳ vương, ngày mai Uông Dương khi chưa là Kỳ vương thì Thịnh không chém được.
- Số trời tạo ra hiện tượng Hoằng Thịnh cản bước Vương - Trịnh --> là khắc tinh của Uông --> dọn đường cho Uông tiến tới ngôi vương.
- Uông hạ Hồng Trí - một vị sư huynh, hạ tiếp đối thủ nhiều duyên nợ Tưởng Xuyên --> duyên của Uông đã đến.
- Có thể xem trận chiến này giống như Croatia - Pháp tại WC2018. Pháp đẳng cấp hơn dù cho Croatia kiên cường.
--> Chốt hạ: Uông Dương lên ngôi vô địch TQ 2018.
Mỗi người mỗi quan điểm, chém gió cho vui, nếu làm ai mong muốn Trần Hoằng Thịnh vô địch bị phật lòng, xin lượng thứ. Bản thân cũng cảm kích tinh thần chiến đấu của Uông Dương mà mong muốn Uông Dương không bỏ lỡ cơ hội lịch sử này.Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
22-11-2018, 07:58 PM #2
Vương Triệu Trịnh có chút ít khinh suất khi gặp đệ tử của Nhất Hoằng đó là lợi thế ko thể có của Uông Dương . Nhưng nếu khi mọi thứ về điểm xuất phát thì dù sao Uông Dương vẫn ở 1 đẳng cấp cao hơn Hoằng Thịnh . Ngoài ra Uông Dương cũng cống hiến cho kỳ đàn nhiều hơn Hoằng Thịnh .......
-
22-11-2018, 08:24 PM #3
Cống hiến nhiều hơn thì liên quan gì anh ơi. Vương có thể chủ quan, nhưng tới Trịnh Triệu không thể không đề phòng với THT được.
Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2018



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu